
Ngày 24-9 (giờ địa phương), Giáo hoàng Francis đã có bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ. Đây là một sự kiện đặc biệt bởi ông là nhà lãnh đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo Rome được cơ quan lập pháp Mỹ mời đọc diễn văn.

Giáo hoàng Francis phát biểu tại Quốc hội Mỹ
Đối thoại, hợp tác
Theo tờ Washington Post, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ chấp nhận những người nhập cư, đối xử với họ như con em của mình, gạt bỏ những khác biệt về chính trị để giúp họ có một cuộc sống tốt hơn. Tờ báo của Mỹ nhận định “những ngôn từ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của Giáo hoàng Francis” là một lời thúc giục các đảng phái của Mỹ vượt qua rào cản lợi ích phe phái để có những bước tiến trong cải cách nhập cư.
Một vấn đề nữa được Giáo hoàng Francis nhấn mạnh trong bài phát biểu đó là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu mà ông cho rằng Mỹ phải lãnh ấn tiên phong. “Tôi kêu gọi sự nỗ lực, sự can đảm, chịu trách nhiệm để ngăn chặn những tác động nghiêm trọng nhất của môi trường bị suy thoái do các hoạt động của con người. Tôi tin rằng chúng ta có thể làm nên sự khác biệt và Mỹ, cũng như Quốc hội Mỹ, có một vai trò rất quan trọng”, Giáo hoàng Francis nói.
Nói về tình hình bất ổn trên thế giới, người đứng đầu Tòa thánh Vatican bày tỏ sự quan ngại về tình hình xung đột, bạo lực gia tăng hiện nay. Giáo hoàng Francis nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan và cho rằng không có một tôn giáo nào cổ súy cho tư tưởng cực đoan. Đồng thời kêu gọi đối thoại, hợp tác vì một thế giới hòa bình.
Bảo vệ hành tinh xanh
Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng, Giáo hoàng Francis đã lên tiếng kêu gọi Mỹ hành động mạnh mẽ hơn nữa để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. Đây là lần thứ hai Giáo hoàng Francis và Tổng thống Obama gặp nhau, lần trước là vào đầu năm 2014 tại Vatican. Giáo hoàng Francis đánh giá cao những nỗ lực của Washington trong việc cắt giảm khí thải gây ô nhiễm không khí. Giáo hoàng Francis nhấn mạnh, biến đổi khí hậu rõ ràng không còn là một vấn đề của thế hệ tương lai và thế giới đang sống trong một thời điểm lịch sử then chốt để bảo vệ ngôi nhà chung. Theo người đứng đầu Tòa thánh Vatican, Trái đất nóng lên đòi hỏi trách nhiệm của mỗi cá nhân vì tương lai của các thế hệ mai sau.
Trong khi đó, Tổng thống Obama cho biết ông chia sẻ những quan ngại về vấn đề môi trường của Giáo hoàng Francis. Theo ông, những phát biểu của Giáo hoàng nhắc nhở mọi người cần ý thức được một nhiệm vụ thiêng liêng là “bảo vệ hành tinh của chúng ta”. Ngoài ra, Tổng thống Obama và Giáo hoàng Francis cũng đề cập đến nhiều vấn đề thời sự như người di cư, bất bình đẳng xã hội, tình trạng nạo phá thai và hôn nhân đồng tính...
Trước đó, hơn 15.000 người dân đã tập trung trước Nhà Trắng để chào đón vị Giáo hoàng 78 tuổi này. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Giáo hoàng Francis với một lịch trình dày đặc. Một ngày sau bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Giáo hoàng Francis sẽ tới New York dự Hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp quốc và cũng có bài phát biểu tại đây. Tại địa điểm World Trade Centre lịch sử ở New York, nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố 11-9-2001, ông sẽ chủ trì một nghi thức tôn giáo với thông điệp chống khủng bố và cổ vũ cho sự tôn trọng lẫn nhau giữa các tôn giáo. Cuối tuần, ông tới Philadelphia, bang Pennsylvania, tham dự một sự kiện quần chúng ngoài trời dự kiến thu hút hơn 1,5 triệu người tham dự.
ĐỖ CAO (tổng hợp)