Lương vượt quá 100.000 bảng/tuần

Ballack dẫn đầu, Henry thứ hai...

Ngọc Quân

Cách đây 5 năm, khái niệm mức lương cơ bản 100.000 bảng Anh/tuần (khoảng 2,3 tỷ đồng Việt Nam) được xem là chuyện lạ lùng và thậm chí được xem là không tưởng. Khi ấy, mức lương 53.000 bảng/tuần của thủ quân Manchester United Roy Keane đã là cao nhất Premier League và chỉ một số siêu sao ở Serie A mới đạt mức cao hơn.

Ballack dẫn đầu, Henry thứ hai... ảnh 1

Michael Ballack sẽ thi đấu cho Chelsea với mức lương 121.000 bảng/tuần.

Nhưng hiện nay, mức lương 6 con số đang có xu hướng tăng lên. Chẳng hạn, với hợp đồng mới ở Arsenal, Thierry Henry nhận 112.000 bảng Anh/tuần. Trước đó vài ngày, Chelsea trả cho tân binh Michael Ballack 121.000 bảng Anh/tuần.

Hai bản hợp đồng lớn của Premier League trong tháng 5 đã nhấn mạnh bóng đá Anh vẫn có khả năng chi trả khoản tiền khổng lồ để giữ chân hoặc tuyển mộ những cầu thủ giỏi nhất hành tinh. Trong những năm tới, mức lương của ngôi sao ở Premier League chắc chắn còn cao hơn nhờ hợp đồng truyền hình trị giá 1,7 tỷ bảng Anh (bắt đầu từ năm 2007).

Theo đó, các CLB hàng đầu của Anh có thể nhận được trung bình 20 triệu bảng/mùa bóng và chắc chắn phần lớn khoản thu này sẽ được rót thẳng vào quỹ lương.

Theo tờ The Independent (London), 6 trong số 7 ngôi sao lãnh lương cao nhất thế giới hiện đá cho các CLB Anh. Ngay phía sau Ballack và Thierry Henry trong bảng danh sách này là Ronaldinho (Barcelona), Sol Campbell (Arsenal), Rio Ferdinand (Manchester United), Frank Lampard (Chelsea) và Steven Gerrard (Liverpool).

Những “thiên hà” của Real Madrid ở mức thấp hơn nhưng so với số đông cũng thuộc loại cao ngất ngưỡng: 84.600 bảng Anh/tuần. Ở Bundesliga, thủ môn Bayern Munich Oliver Kahn là cầu thủ lãnh lương cao nhất (76.900 bảng Anh/tuần) và vị trí số 1 ở Italia thuộc về thủ quân AS Roma Francesco Totti (73.000 bảng Anh/tuần).

Đó mới chỉ là tiền lương. Nếu tính thêm hợp đồng quảng cáo, thứ hạng sẽ thay đổi với Ronaldinho dẫn đầu: 15,6 triệu bảng/năm. David Beckham tụt xuống vị trí thứ hai nhưng thu nhập 12,2 triệu bảng/năm là con số mơ ước với bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Ngay sau Beckham là Ronaldo (11,8 triệu bảng/năm). Serie A không còn là thiên đường thu nhập cho các siêu sao như trước đây.

Ngoài mức lương cơ bản 3,8 triệu bảng/năm, Totti chỉ nhận thêm được gần 2 triệu bảng/năm cho phần quảng cáo và nơi chi trả cho những hợp đồng quảng cáo của anh đều có quan hệ với CLB (thực chất đây cũng là một phần trong điều khoản hợp đồng của Totti với AS Roma).

Thể thao Mỹ nổi tiếng với những mức lương cao ngất. Nhưng với tiền lương như hiện nay, Ballack không kém bao nhiêu so với Peyton Maning, cầu thủ có mức lương cao nhất ở giải NFL (bóng đá kiểu Mỹ): 150.000 bảng/tuần. Các ngôi sao bóng rổ và bóng chày vẫn có mức lương cao nhất như Shaquille O’Neal của CLB bóng rỗ Miami Heat (206.000 bảng/tuần), Alex Rodriguez của CLB bóng chày New York Yankees (263.000 bảng/tuần).

Tuy nhiên, mức lương của Peyton Maning, Shaquille O’Neal hay Alex Rodriguez còn phụ thuộc vào màn trình diễn ở từng trận đấu của họ, trong khi các ngôi sao bóng đá không bị ràng buộc chặt chẽ như vậy.

Tuy nhiên, một tay môi giới hàng đầu ở Premier League vẫn cho rằng lương của Henry vẫn còn rẻ: “Giá trị của Henry nhiều hơn vậy. Nếu ở mùa tới Henry ra đi (hết hợp đồng), Arsenal vừa không thu được phí chuyển nhượng, vừa phải chi hàng đống tiền để tìm người thay thế. Còn hiện nay, họ chỉ phải trả lương cho tài năng người Pháp”.

Ngọc Quân

Những cầu thủ lãnh lương cao nhất thế giới (tính theo tuần)

Michael Ballack, Chelsea (121.000 bảng)
Thierry Henry, Arsenal (112.000)
Ronaldinho, Barcelona (111.000)
Sol Campbell, Arsenal (100.000)
Rio Ferdinand, Man Utd (94.000)
Frank Lampard, Chelsea (94.000)
Steven Gerrard, Liverpool (87.500)
David Beckham, Real Madrid (84.600)
Ronaldo, Real Madrid (84.600)
Zinedine Zidane, Real Madrid (84.600)
Raul, Real Madrid (84.600)
Van Nistelrooy, Man Utd (84.600)
Oliver Kahn, Bayern Munich (76.900)
John Terry, Chelsea (76.900)
Harry Kewell, Liverpool (75.000)
Francesco Totti, Roma (73.000)

Tin cùng chuyên mục