Bám sát thực tiễn, nâng cao khả năng dự báo để kịp thời xử lý các sự việc phát sinh

Ngày 28-12, Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành tuyên giáo TP Thủ Đức đạt được trong năm 2022. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức đã nhạy bén, chủ động tham mưu tổ chức thực hiện đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

“Công tác tuyên truyền phát hiện nhân tố tích cực, mô hình hay của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức rất sáng tạo, giúp công tác tuyên giáo không khô khan, nhàm chán”, đồng chí Lê Hồng Sơn nhận xét.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: THU HƯỜNG

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: THU HƯỜNG

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức, các cấp ủy trực thuộc quyết tâm cao hơn nữa, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo để kịp thời xử lý các sự việc phát sinh. Công tác tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình phải được tiếp tục đầu tư lan tỏa trong cộng đồng và trở thành động lực phấn đấu trong toàn hệ thống. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức cũng cần tập trung hơn nữa cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Minh Ngọc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức cho biết, trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác tuyên giáo. Nhiều mô hình, giải pháp đã được triển khai thực hiện hiệu quả.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng dịp này

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng dịp này

Trong đó, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Thành ủy tổ chức lễ công bố và trao giải “Giải thưởng Sáng tạo TP Thủ Đức” lần 1- năm 2021; tổ chức lễ tuyên dương “Công dân tiêu biểu TP Thủ Đức” lần 1- năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch, quy chế Giải thưởng sáng tạo, Công dân tiêu biểu TP Thủ Đức, lần 2- năm 2022, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn và tiếp tục tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực, xuất sắc trên các lĩnh vực góp phần cho sự phát triển của TP Thủ Đức.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức còn triển khai các giải pháp kết hợp hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ và giáo dục lịch sử truyền thống; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội; mô hình Sổ tay điện tử “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giải pháp trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Thủ Đức.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức đã khen thưởng 37 tập thể 22 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

* Cùng ngày, Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm, Văn phòng Thành ủy Thủ Đức đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Cụ thể, đã tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy xây dựng và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các chương trình làm việc hàng tháng, quý, năm; các chương trình cụ thể hoá Nghị quyết; xác định được trọng tâm, trọng điểm mục tiêu cụ thể cần đạt được để tập trung lãnh đạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2022 của Thành ủy TP Thủ Đức. Ảnh: THU HƯỜNG.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2022 của Thành ủy TP Thủ Đức. Ảnh: THU HƯỜNG.

Văn phòng Thành ủy cũng phối hợp với các Ban Thành ủy tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác biên tập hoàn chỉnh các văn bản phục vụ các cuộc họp Ban Thường vụ, Thường trực, phục vụ sự chỉ đạo của cấp ủy đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng hình thức theo quy định.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng yêu cầu Văn phòng cấp ủy tiếp tục tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đảm bảo các hoạt động cấp ủy được tiến hành đúng quy chế làm việc. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết của Trung ương và các chỉ đạo của Thành ủy TPHCM để tham mưu, triển khai công việc của cấp ủy đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, đổi mới công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Ban Thường vụ, Thường trực để chỉ đạo kịp thời, đúng đắn các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tham mưu cấp ủy đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tiến hành rà soát các quy chế, quy trình công tác, loại bỏ những thủ tục rườm rà, không cần thiết.

Tin cùng chuyên mục