
Trước nhiều anh chàng tuyệt vời, bạn có hay thay đổi tình cảm? Bạn có thích gặp gỡ cùng lúc nhiều người để có thể chọn ra một anh vừa ý nhất? Nếu thế, có lẽ bạn hơi thiếu kiên định đấy. Hãy tham gia bài trắc nghiệm vui này để biết rõ hơn.

1. Để chuẩn bị thời trang cho mùa đông, bạn:
a. Mò lên tầng áp mái nhà lôi ra những bộ dành cho mùa lạnh.
b. Mua hàng đống quần áo đủ màu sắc rồi cuối cùng quyết định mặc màu đen.
c. Không biết mẫu thời trang mùa đông nào thích nhất nên không chuẩn bị gì cả.
d. Chuẩn bị mọi thứ theo trào lưu thời trang mới nhất.
e. Kiểm kê nhanh trong tủ quần áo mùa đông để biết xem mẫu nào lỗi thời và cần bổ sung những mẫu mới nào.
2. Bạn bè rủ bạn đi ăn sáng vào ngày thứ bảy, bạn trả lời:
a. Tuyệt! Tớ mang gì nào?
b. Mình rất muốn nhưng mình thích đi ăn tối hơn.
c. Để mình suy nghĩ.
d. Sáng chủ nhật mình trả lời cậu nhé?
e. Mình luôn đi siêu thị vào sáng thứ bảy, xin lỗi nhé!
3. Anh bồi bàn đến để bạn gọi thức ăn, bạn sẽ:
a. Gọi một món nào đó mà bạn thích nhưng chưa bao giờ nấu ở nhà.
b. Gọi món bít tết rồi sau đó lại băn khoăn sao mình không gọi rau?
c. Không thể quyết định nên nhờ người bạn đi cùng gọi giùm vài món.
d. Gọi một món, rồi đổi món khi dùng rượu khai vị và sau đó lại đổi qua một món khác nữa.
e. Chỉ gọi những món bạn thường dùng.
4. Bạn nghĩ mục đích của việc hẹn hò là:
a. Để hiểu điều gì bạn muốn ở một người và một mối quan hệ sau đó.
b. Đôi lúc hẹn hò thật là tuyệt nhưng cũng có lúc thà ở một mình còn hơn.
c. Hẹn hò với càng nhiều chàng càng tốt và không “dính” vào chàng nào cả.
d. Tìm một đám và chọn ra đâu là người thích hợp nhất.
e. Có mục đích nữa kia à?
5. Khi gặp một chàng tuyệt vời, bạn nghĩ:
a. Tìm cách tiếp xúc, gặp gỡ anh ta nhiều hơn để có cơ hội tiến xa hơn.
b. Anh ấy thật là tuyệt, tại sao trước đây mình chỉ gặp toàn những
kẻ không ra gì nhỉ?
c. Liệu có nên hẹn hò với người khác nữa không nhỉ?
d. Một cuộc hẹn với một người khác vào tối mai.
e. Hy vọng anh ta không bao giờ thay đổi.
Cách tính điểm
Với mỗi câu, a=1 điểm; b=2 điểm; c=3 điểm; d=4 điểm; e=-1 điểm.
Dưới 0: Một cô nàng không thay đổi: Bạn không thiếu kiên định. Thực tế, bạn rất không muốn thay đổi và có lẽ bạn đang mắc kẹt trong một vết lún. Hãy thoát ra khỏi đó bằng cách thử thay đổi kiểu tóc cho hợp mốt hơn hay mua vài cái cột tóc, hoa tai hay vòng đeo tay mới và từ từ thay đổi từng chút một.
0-5: Một cô nàng kiên định: Một khi bạn đã tìm được điều mình thích, bạn sẽ gắn bó với nó nhưng như thế không có nghĩa là bạn thỏa mãn. Bạn luôn tìm cách để cải thiện và nâng cao cuộc sống của mình.
6-10: Một cô nàng mâu thuẫn: Bạn có vẻ như không thay đổi trong vòng vài phút đầu, sau đó lại đổi ý rồi ngược lại và cứ như thế. Sự thay đổi liên tiếp này là một vật cản lớn trong việc có một mối quan hệ vững bền với bất cứ ai. Hãy nhìn lại bản thân mình để tìm ra lý do tại sao bạn có những thay đổi đột ngột và sau đó xử lý chúng.
11-15: Một cô nàng do dự, không dứt khoát: Bạn không thể quyết định nếu cuộc sống bạn phụ thuộc vào điều đó, dù cho đó là thực đơn hay đàn ông. Hãy đứng cách sự lãng mạn một bước và cố gắng luận ra điều bạn cần là gì trong chuyện tình cảm và ở người yêu của bạn. Sau đó bạn sẽ trở nên dễ dàng quyết định hơn.
16-20: Một cô nàng thiếu kiên định: Bạn không thể chọn và gắn bó với bất cứ điều gì. Bạn luôn tìm kiếm những thứ mới mẻ hơn, thú vị hơn. Nếu bạn muốn có một mối quan hệ lâu dài và bền vững, bạn nên xem lại những lý do khiến cho bạn trở nên thiếu kiên định và nên học hỏi.
NGUYỄN NGỌC TRÂM
(Theo Love.msn.com)