Bảo đảm tiến độ, chất lượng biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Ngày 20-12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần rà soát, cắt bỏ các thủ tục, hoạt động không cần thiết trong quá trình biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần rà soát, cắt bỏ các thủ tục, hoạt động không cần thiết trong quá trình biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Ảnh: VGP
Thông tin tại cuộc họp cho biết, trong năm 2017, Hội đồng chỉ đạo và Ban Chủ nhiệm đề án phối hợp với cơ quan chủ trì là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chỉ đạo các Ban biên soạn chuyên ngành tập trung vào việc hoàn thiện thuyết minh và dự toán của nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng Đề cương quyển chuyên ngành thuộc Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam”.
Dự kiến, năm 2018, sau khi nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng Đề cương quyển chuyên ngành thuộc Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam”, sẽ chính thức bắt tay vào biên soạn các mục từ của các quyển đã được xác lập trong quá trình xây dựng đề cương năm 2017.

Tin cùng chuyên mục