Bắt 2 “bợm nhậu” chuyên giả vờ mua rồi cướp bia của các cửa hàng ở TP Thủ Đức

Hai “bợm nhậu” khai nhận giả vờ tới các cửa hàng để mua bia rồi mang các thùng bia ra ngoài, lên xe đồng bọn để tẩu thoát. Số bia cướp được, cả hai dùng để nhậu.

Ngày 24-5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ với Đào Xuân Trường (SN 1973) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1980), cùng ngụ quận Bình Thạnh, để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Bắt 2 “bợm nhậu” chuyên giả vờ mua rồi cướp bia của các cửa hàng ở TP Thủ Đức ảnh 1 Hai "bợm nhậu" Hùng và Trường (từ trái qua phải) lúc bị bắt. Ảnh: C.T

Theo điều tra, gần đây, trên địa bàn các phường ở TP Thủ Đức (TPHCM) thường xuyên xảy ra việc các đối tượng giả vờ vào cửa hàng mua bia rồi cướp bia, bỏ chạy. Bị thiệt hại tài sản từ vài trăm ngàn đồng tới vài triệu đồng, nhiều chủ cửa hàng tạp hóa lo lắng. Tuy nhiên, các nạn nhân không trình báo công an. 

Trước tính chất các vụ việc, Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc điều tra. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định 2 đối tượng gây án là Trường và Hùng, nên truy bắt.

Bắt 2 “bợm nhậu” chuyên giả vờ mua rồi cướp bia của các cửa hàng ở TP Thủ Đức ảnh 2 Hình ảnh camera an ninh ghi lại 2 đối tượng gây án. Ảnh: C.T

Ngày 20-5, trinh sát công an đã bắt được 2 đối tượng. Qua làm việc, cả hai thừa nhận gây ra nhiều vụ cướp bia ở các cửa hàng trên địa bàn để mang về nhậu.

Theo đó, cả hai sử dụng xe máy hiệu Air Blade mang BKS: 59M1-796.43 của Trường để đến các tiệm tạp hóa do phụ nữ bán hàng. Sau đó, Trường vào cửa hàng để giả vờ hỏi mua và mang bia ra ngoài xe, rồi Hùng nổ máy, tẩu thoát.

Mới đây nhất, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 12-5, cả hai đi tới tiệm tạp hoá của chị L.T.H. (SN 1969, ngụ TP Thủ Đức) ở đường 339, KP.4, phường Phước Long B, TP Thủ Đức. Sau đó, 1 đối tượng giả vờ vào trong hỏi mua 2 thùng bia Heineken với giá 800 ngàn đồng rồi mang ra xe tẩu thoát. Chị H. đuổi theo, hô hoán nhưng cả hai đã đi mất tích.

Bắt 2 “bợm nhậu” chuyên giả vờ mua rồi cướp bia của các cửa hàng ở TP Thủ Đức ảnh 3 Hình ảnh camera ghi lại đối tượng mang thùng bia lên xe đồng bọn, rồi tẩu thoát. Ảnh: C.T
Đến 16 giờ 5 cùng ngày, cả hai tới cửa hàng của anh H.N.T. (SN 1995, ngụ TP Thủ Đức) ở đường Tây Hoà, phường Phước Long A, tiếp tục dùng thủ đoạn trên để cướp 4 thùng bia Heineken và Tiger. May mắn, vợ anh T. phát hiện nên đuổi theo, cả hai vứt lại 2 thùng bia Heineken.

Qua trích lục hồ sơ, Trường mang 4 tiền án gồm các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Công an tình nghi cả hai “bợm nhậu” gây ra nhiều vụ án tương tự khác, nên đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục