Bắt giữ đối tượng giết chủ vườn cà phê cướp tài sản

Chiều 13-1, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã bắt khẩn cấp đối với Đặng Văn Luyến (42 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện An Hưng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, làm rõ tội “Giết người” và “Cướp tài sản” sau 3 ngày lẩn trốn.
Đặng Văn Luyến bị bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn
Đặng Văn Luyến bị bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8-1, người dân phát hiện thi thể ông Bùi Văn Thăng (62 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) trên bờ hồ thủy lợi Đắk Long Thượng (tại thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp cùng lực lượng pháp y Công an Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra đánh giá đây là một vụ án giết người cướp của. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Đặng Văn Luyến là nghi can số 1 của vụ án, nên triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng.

Thời điểm bắt giữ nghi phạm, công an đã thu giữ 1 chiếc điện thoại và ví tiền của nạn nhân trên người đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Luyến khai nhận từ An Giang lên Lâm Đồng làm thuê trông coi vườn ở thôn 13, xã Lộc Ngãi. Tại đây, Luyến quen ông Thăng (có vườn cà phê sát bên). Sau đó, đối tượng đã sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục