Bất ngờ Ngọc Mai

Bất ngờ Ngọc Mai

Cả ban giám khảo lẫn khán giả đều bất ngờ trước giọng hát hếât sức biểu cảm của thí sinh Lê Như Ngọc Mai, cô bé mới 18 tuổi nhưng Ngọc Mai rất tự tin trong đêm chung kết cuộc thi Sao Mai 2005 khu vực miền Trung- Tây Nguyên vừa diễn ra tại Đà Nẵng.

Bất ngờ Ngọc Mai ảnh 1

Bài hát mà Lê Như Ngọc Mai thể hiện là “Mẹ yêu con” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Ban đầu, Mai đăng ký dự thi dòng nhạc Dân ca nhưng khi hát thử, Ban giám khảo phát hiện em có thêm năng khiếu nhạc Thính phòng nên đề xuất em đổi gu. Ban đầu Mai cũng hơi run nhưng em nghĩ mình còn trẻ, cứ thử sức cho biết, nếu “hụt giải” thì năm sau thi lại. Không ngờ Mai đạt giải nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Mai đạt giải trong một cuộc thi ca nhạc. Em đã từng đạt giải nhất cuộc thi “Đường 9 xanh” giọng hát ba thế hệ do Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức tại Quảng Trị hồi tháng 7.2004, Huy chương Bạc tại cuộc Liên hoan ca nhạc “Hoa phượng đỏ” toàn quốc 2001 do Đài tiếng nói Việt Nam trao tặng… và rất nhiều giải nhất khác.

Cách đây bốn năm, lúc mới 14 tuổi, Lê Như Ngọc Mai thi vào khoa Thanh nhạc Trường Đại học Nghệ thuật Huếâ. Em trúng tuyển lớp trung cấp Giao hưởng- Thanh nhạc- Phím nhưng suýt bị trả về Quảng Trị vì thiếu tuổi. May mà thầy giáo Hoàng Công Nghê - lúc ấy là trưởng khoa Giao hưởng- Thanh nhạc- Phím nhìn thấy khả năng của người học trò sau một buổi kiểm tra nên đứng ra nhận Ngọc Mai về đào tạo.

Vừa học năng khiếu, vừa học văn hóa (hiện em học năm thứ 4 khoa Thanh nhạc và là học sinh lớp 12), năm nào điểm chuyên ngành của Ngọc Mai cũng cao nhất lớp. Đạt được kết quả ban đầu này, người em nhớ đến đầu tiên là thầy Hoàng Công Nghê. Ngọc Mai nói: “Nếu không có thầy Nghê dạy bảo, chắc em sẽ khó được như hôm nay”. Để có được kết quả học hành như hôm nay, Ngọc Mai đã cố gắng rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Ngoài thời gian đến trường, Ngọc Mai phải đi làm thêm để kiếm tiền ăn học. Gia đình Ngọc Mai sống tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bố em hiện thất nghiệp, còn mẹ đi dạy mẫu giáo.

“Ước mơ của em sắp đến là gì?”, tôi hỏi. Ngọc Mai bộc bạch: “Em muốn thi vào Học viện Âm nhạc Hà Nội để được theo học đúng ngành mình yêu thích. Rồi sau đó muốn trở thành một giáo viên thanh nhạc dạy dỗ cho các thế hệ học sinh theo học môn nghệ thuật này bằng tất cả những tình yêu âm nhạc và tri thức của mình”.

Hiện Ngọc Mai đang chuẩn bị ôn luyện để 26-11 đến có mặt tại Hà Nội tham dự đêm thi chung kết giải Sao Mai năm 2005. Mong rằng Lê Như Ngọc Mai sẽ tạo được bất ngờ tại đêm diễn này.

LAM KHANH

Tin cùng chuyên mục