Bắt nhóm đối tượng đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng

Bước đầu Cơ quan điều tra chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là hàng trăm triệu đồng.
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp

Ngày 4-3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ đánh bạc tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 28-2-2019.

 Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28-2, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Lộc Hà phát hiện bắt quả tang tại nhà riêng bà Nguyễn Thị Tứ (trú thôn Lương Trung, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà), một số đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng gồm: Hoàng Văn Hà (23 tuổi), Lê Xuân Hà (31 tuổi), Hoàng Văn Mậu (30 tuổi), đều trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà.

Thu giữ gần 60 triệu đồng và một số vật chứng có liên quan. Một số đối tượng đã bỏ chạy.

 Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Hoàng Văn Qúy (18 tuổi), Lê Xuân Hữu (24 tuổi), Trần Quốc Tuấn (23 tuổi), Lê Xuân Hoàng (20 tuổi), Lê Xuân Duẩn (30 tuổi), Lê Xuân Toàn (25 tuổi), đều trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà.

 Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: Vào chiều ngày 28-2, các đối tượng trên rủ nhau đến nhà bà Nguyễn Thị Tứ để đánh bạc bằng hình thức đánh bài chắn, trong đó Lê Xuân Hà là người cho các con bạc vay tiền để phục vụ việc đánh bạc. Khi đang đánh bạc thì bị lực lượng Công an huyện Lộc Hà phát hiện bắt quả tang nên một số đối tượng bỏ chạy sau đó đến Công an huyện Lộc Hà đầu thú.

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đang truy tìm hai đối tượng còn lại đang bỏ trốn gồm Lê Xuân Duẩn, Lê Xuân Toàn, đều trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà.

 Bước đầu Cơ quan điều tra chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là trên 100 triệu đồng.

 Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục