Bé 3 tuổi thoát chết kỳ diệu khi rơi từ tầng 13 chung cư

Tối 28-2, Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội thông tin, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, tại tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung) xảy ra vụ việc một bé gái (khoảng 3 tuổi) rơi từ lan can tầng 12A (tầng 13) nhưng may mắn được một thanh niên cứu. 
Chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip
Chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm trên, bé N.P.H. ở tầng 12A của chung cư bò từ trong nhà ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này, một số người dân sống ở block chung cư đối diện phát hiện, hô hoán. 

Một nam thanh niên (làm nghề chở hàng) đang đứng gần đó phát hiện sự việc nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé H. khi bé rơi xuống. Gia đình đã đưa bé H. đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Thông tin từ gia đình, bé H. bị gãy tay, chân, sức khỏe tạm thời ổn định. Nam thanh niên cứu giúp cháu bé tên Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, ở thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (Hà Nội). 

Tin cùng chuyên mục