Dwight Yorke từng là đồng đội với thủ quân đội tuyển Anh ở CLB MU trong những năm cuối của thập niên 90. Trong màu áo của những con quỷ đỏ, tiền đạo người Trinidad & Tobago đã cùng Andy Cole tạo nên bộ đôi tấn công lợi hại nhất tại Primiership. Đóng góp nổi bật nhất của tiền đạo này là vào mùa giải năm 1999, khi anh cùng các đồng đội mang về 3 danh hiệu cao quý cho MU.

Dwight Yorke (phải), mối hiểm họa mà Beckham yêu cầu các đồng đội phải đề phòng.
Gặp lại đồng đội cũ của mình trong trận đấu tới, Beckham đã không tiếc lời ca ngợi: “Dwight và Andy Cole đã tạo thành bộ đội tấn công chết người trong thời gian tại Old Trafford. Có họ, chúng tôi đã giành được những chiếc cúp ở Premiership, FA Cup và Cúp châu Âu. Yorke là một phần không thể thiếu của đội bóng trong năm đó. Về nhân cách, cậu ấy là người bạn tốt của tôi. Cho dù điều gì xảy ra trong cuộc sống hay trong nghề nghiệp, cậu ấy luôn nở nụ cười trên khuôn mặt. Yorke là một con người tuyệt vời”.
Becks cho rằng, với những gì mà tiền đạo người da màu này đạt được trong thời gian chơi bóng ở Anh quốc, đồng đội của Yorke đội tuyển Trinidad & Tobago đều phải thán phục: “Anh ấy là ngôi sao của đội Trinidad & Tobago. Các đồng đội trong đội tuyển đều rất tôn trọng những gì mà Yorke đã đạt được tại Aston Villa và M.U”.
Tuy nhiên, sau những lời lẽ đưa Yorke lên tận trời xanh, Daivd Beckham đã không quên lên tiếng cảnh báo các đồng đội của anh về hiểm họa mà Dwight Yorke có thể mang đến cho đội tuyển Anh trong trận đấu sắp tới: “Dwight Yorke vẫn là một mối đe dọa lớn. Tôi không theo dõi cậu ấy thi đấu trong thời gian vừa qua, nhưng đối với tôi, Dwight Yorke vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất”.
Về những sự chỉ trích về màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội tuyển Anh, đặc biệt là sự nhạt nhòa của tiền đạo Micheal Owen, Beckham lại có cái nhìn lạc quan: “Nếu như bạn nghe tất cả mọi lời chỉ trích, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn và vì thế, bạn đừng nên quan tâm đến những điều như thế. Đối với Owen, cậu ấy đã bình phục trở lại và sẽ chơi tốt thôi. Owen là cầu thủ của những giải đấu lớn”.
PHẠM NAM KHANG