Bến Tre cần phát huy lợi thế, phát triển kinh tế biển

Sáng 16-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre về kết quả năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; giải quyết kiến nghị nhằm hỗ trợ địa phương phát huy tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh, bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bến Tre đã đạt được, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Để tỉnh Bến Tre phát triển trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Bến Tre phải phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để có các phương hướng, giải pháp phù hợp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong thực hiện các nhiệm vụ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tỉnh Bến Tre phải khai thác lợi thế phát triển nông nghiệp; đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp, tập trung vào chế biến các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của tỉnh. “Bến Tre có hơn 70.000ha dừa, bên cạnh đó có diện tích nuôi tôm lớn, cần xây dựng thành các sản phẩm chủ lực của tỉnh, trong đó cây dừa vừa là sản phẩm kinh tế, vừa là thương hiệu mang yếu tố tinh thần, sản phẩm văn hóa, du lịch, môi trường”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Bến Tre sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tư duy đột phá, đứng dậy làm chủ và vươn lên mạnh mẽ, làm nên cuộc “Đồng khởi mới” để Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết, tới đây Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí để phân bổ ngân sách công khai, minh bạch, hợp lý, hiệu quả; tránh trục lợi chính sách; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân... Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải phát huy tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại; đầu tư chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm và dứt điểm, tránh dàn trải, dây dưa.

Tin cùng chuyên mục