Bệnh viện Nhân dân 115 bán thuốc giá cao?

Bệnh nhân nói: Có
Bệnh viện Nhân dân 115 bán thuốc giá cao?

Trong thời gian qua, một số bệnh nhân đến khám chữa bệnh nội trú (dù có hay không có thẻ BHYT) tại BV Nhân dân 115 (TPHCM) được yêu cầu mua thuốc với giá cao tại nhà thuốc của bệnh viện. Trong đó có loại thuốc bán với giá cao gấp 8 lần giá gốc. Sự thực như thế nào?

Bệnh nhân làm thủ tục khám chữa bệnh tại BV Nhân dân 115. Ảnh: TƯỜNG LÂM

Bệnh nhân làm thủ tục khám chữa bệnh tại BV Nhân dân 115. Ảnh: TƯỜNG LÂM

Bệnh nhân nói: Có

Vào cuối năm 2008, BV Nhân dân 115 có tổ chức đấu thầu tổng cộng hơn 600 loại thuốc theo tên generic (thuốc gốc) và biệt dược, đồng thời chỉ định thầu 46 khoản thuốc với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng. Trong số trên 600 danh mục thuốc bệnh viện được cung cấp sau khi đấu thầu và chỉ định thầu, rất nhiều loại bệnh viện dùng không hết nên mãi cuối năm 2009 mới phải bổ sung một ít.

Thế nhưng, điều bất cập là có hơn 70% bệnh nhân nội trú không được cấp phát thuốc từ khoa dược của bệnh viện mà bị chỉ định phải mua ở nhà thuốc bệnh viện với giá rất cao. Chẳng hạn, có bệnh nhân khám chữa bệnh bằng BHYT, được chỉ định dùng Cadimezol 20mg có giá gốc 350 đồng/viên (bệnh viện có sẵn và thuộc danh mục thanh toán BHYT) nhưng lại yêu cầu bệnh nhân này đến nhà thuốc bệnh viện mua với giá 3.450 đồng/viên, tức cao hơn gấp 8 lần.

Hay như một bệnh nhân khác được chỉ định dùng thuốc Augmentin (cũng là loại thuốc bệnh viện sẵn có với giá gốc 10.000 đồng/viên), nhưng bệnh viện cũng đề nghị bệnh nhân đến nhà thuốc bệnh viện mua giá 20.000 đồng/viên.

Trong khi đó, Bộ Y tế đã có Chỉ thị 05/2004/CT-BYT, tại Điều 1 quy định: “Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh theo danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh, không để người bệnh nội trú phải tự mua thuốc trong danh mục thuốc chủ yếu. Tổ chức đấu thầu mua thuốc chữa bệnh theo quy định của pháp luật”.

Chỉ thị trên nhằm buộc các bệnh viện khi cung cấp thuốc cho bệnh nhân không được tính lãi và cũng là để hạn chế “móc ngoặc” giữa bệnh viện với các công ty dược.

Bệnh viện nói: Không

Trong công văn đề cập đến những thông tin trên, Ban Giám đốc BV Nhân dân 115 khẳng định, không có chuyện bán thuốc giá cao cho bệnh nhân.

Cụ thể, thuốc Augmentin tại khoa dược của bệnh viện là 10.000 đồng/viên, nhưng tại nhà thuốc của bệnh viện bán 20.000 đồng/viên là không đúng, vì trong danh mục thuốc của khoa dược chỉ có loại Medolav (giá nhập vào 10.000 đồng/viên và thanh toán cho bệnh nhân cũng 10.000 đồng/viên).

Loại Medolav có cùng hoạt chất với Augmentin nhưng không phải thuốc gốc, còn Augmentin của nhà thuốc bệnh viện là thuốc gốc của hãng GSK với giá nhập 18.202 đồng/viên và giá bán là 20.023 đồng/viên, đúng theo thặng số cộng thêm mà Bộ Y tế quy định.

Còn đối với thuốc Cadimezol, theo lãnh đạo BV Nhân dân 115 thì chỉ có trong danh mục của khoa dược, riêng ở nhà thuốc của bệnh viện không hề bán loại thuốc này, nên không thể nói bán cho bệnh nhân giá cao.

BS Phan Văn Báu, Giám đốc BV Nhân dân 115, cho rằng những thông tin về việc nhà thuốc của bệnh viện bán thuốc giá cao cho bệnh nhân là không có cơ sở và kiến nghị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xác minh lại thông tin nói trên.

Như vậy đã có sự “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” về việc bán thuốc tại nhà thuốc của BV Nhân dân 115 và những ý kiến của Ban Giám đốc bệnh viện này. Nên chăng cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng quản lý để làm rõ thêm sự việc.

Tường Lâm

Tin cùng chuyên mục