Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà tết ở Trà Vinh

Ngày 27-1, đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Trà Vinh.

Tại huyện Châu Thành, đoàn công tác thăm và tặng 100 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) cho bà con 3 xã Hòa Lợi, Hòa Thuận và Phước Hảo. Đây là những xã có đông đồng bào Khmer sinh sống, kinh tế chính dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo huyện Châu Thành cho biết: “Toàn huyện hiện còn khoảng 2.967 hộ nghèo và 3.700 hộ cận nghèo. Thực hiện chăm lo tết cho bà con, những ngày qua các ngành chức năng vận động và hỗ trợ khoảng 4.500 phần quà tết, đảm bảo mọi nhà được vui xuân. Hôm nay huyện rất vui mừng khi được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác TPHCM quan tâm, về thăm, tặng quà cho bà con vùng nông thôn Châu Thành trong những ngày cận tết đầy ý nghĩa”.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà tết ở Trà Vinh ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tặng quà tết cho người dân huyện Châu Thành (Trà Vinh) 

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, gửi đến bà con những tình cảm chân thành nhất. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong những năm kháng chiến, nhiều cán bộ thành phố luôn được sự đùm bọc, chở che của đồng bào thành phố và các tỉnh… Chính truyền thống uống nước nhớ nguồn, truyền thống nhân nghĩa, nên mỗi dịp tết đến thì Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM, thông qua Mặt trận tổ quốc vận động nguồn kinh phí hỗ trợ cho đồng bào nghèo ở các tỉnh.

Những ngày qua, đoàn công tác của TPHCM đã thăm các tỉnh Cao Bằng, Nghệ An… và hôm nay rất vui khi trở lại Trà Vinh. TPHCM gửi đến bà con Trà Vinh nói chung và bà con ở 3 xã trên địa bàn huyện Châu Thành nói riêng, lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới. Những ngày qua, các đơn vị của huyện, xã nỗ lực chăm lo tết cho bà con và nay TPHCM chia sẻ thêm để mọi nhà cùng có tết, giờ phút giao thừa của mỗi gia đình thêm ấm áp. Xin gửi đến bà con tình cảm thân thương của thành phố, chúc năm mới mạnh khỏe, thành đạt...

Cũng tại Trà Vinh, đoàn công tác TPHCM và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến chúc tết, tặng quà cho 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh (mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng; gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng bánh, mứt, trà…).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà tết ở Trà Vinh ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tặng quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Trà Vinh 

Chị Trần Vi Tâm, đại diện công nhân lao động trong tỉnh bày tỏ lòng biết ơn và cảm động trước sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo TPHCM đến với lực lượng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn ở vùng xa như Trà Vinh. Đây là món quà ý nghĩa giúp cho gia đình các công nhân có một cái tết sum vầy.

Đoàn cũng đến thăm và chúc tết Tỉnh ủy Trà Vinh. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh vui mừng khi TPHCM luôn hỗ trợ Trà Vinh trên nhiều mặt. Trong năm 2018, với sự hỗ trợ của Trung ương, TPHCM và sự nỗ lực của tỉnh… đã giúp Trà Vinh hoàn thành 23 chỉ tiêu đề ra. Nổi bật nhất là giảm được 2,44% hộ nghèo (riêng trong đồng bào dân tộc Khmer giảm nghèo đạt tới 4,49%).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà tết ở Trà Vinh ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thay mặt  nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TPHCM trao tặng 500 triệu đồng cho tỉnh Trà Vinh chăm lo Tết Kỷ Hợi 

Chương trình nông thôn mới cũng khá ấn tượng với 9 xã được công nhận mới đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay đã có 2 đơn vị cấp huyện là Tiểu Cần và thị xã Duyên Hải đủ điều kiện để công nhận nông thôn mới…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả đạt được của Trà Vinh trong năm qua, nhất là tốc độ phát triển đạt hơn 11%, thuộc nhóm cao ở ĐBSCL; kinh tế hợp tác ngày càng mở rộng; an ninh chính trị ở tỉnh giữ vững, đời sống người dân được cải thiện…

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thay mặt nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TPHCM  tặng 500 triệu đồng cho tỉnh Trà Vinh chăm lo tết cho nhân dân; Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) trao tặng 500 triệu đồng để Trà Vinh chăm lo tết…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đến dự lễ khánh thành Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh với quy mô 50 giường bệnh, gồm 5 phòng chức năng, 6 khoa lâm sàng và cận lâm sàng; đội ngũ hơn 128 cán bộ, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, dược sĩ, điều dưỡng… cùng sự hỗ trợ của các bác sĩ uy tín đến từ TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà tết ở Trà Vinh ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, cùng lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, cắt băng khánh thành Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh 

Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh ra đời nhằm đáp ứng các hoạt động thực hành cho sinh viên thuộc ngành y dược; đồng thời phục vụ điều trị theo nhu cầu của người dân địa phương và ĐBSCL…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân vui mừng trước sự phát triển của Trường Đại học Trà Vinh. Khánh thành bệnh viện là một sự kiện quan trọng cho sự phát triển khoa y dược của nhà trường…  
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà tết ở Trà Vinh ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân (bìa trái) trao đổi với các bác sĩ của Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh tận tâm phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trong và ngoài tỉnh, góp phần giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên.

Ngoài ra, bệnh viện cũng là nơi nghiên cứu khoa học về y học, đào tạo cán bộ y tế và là cơ sở thực hành cho khoa y dược nhà trường, tạo điều kiện cho sinh viên có đủ điều kiện cơ sở vật chất để thực tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà tết ở Trà Vinh ảnh 6 Đồng chí  Nguyễn Thiện Nhân, đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành 
Cũng trong sáng 27-1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc tết và nói chuyện với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (TP Trà Vinh); đoàn công tác của TPHCM trao tặng 15 bộ máy tính bàn cho nhà trường…

Tin cùng chuyên mục