(từ trái sang) trên bục nhận huy chương
cùng sự chúc mừng của các quan chức
thể thao Việt Nam và châu Á.
Trưa hôm qua (30-10), trận chung kết nội bộ nội dung carom 1 băng đã diễn ra giữa 2 cơ thủ Dương Anh Vũ và Nguyễn Sĩ Tường. Dẫn điểm từ đầu nhưng đến giữa trận, Dương Anh Vũ đã bị Nguyễn Sĩ Tường gác lại 86-72 sau khi anh này đi serie 40 điểm. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Dương Anh Vũ đã bình quân rồi vượt qua đối thủ rồi giành chiến thắng với điểm số cách biệt 150-94 sau 32 lượt cơ, đoạt HCV. Machida Tadashi (Nhật Bản) nhận huy chương đồng. Như vậy, cơ thủ Anh Vũ là tuyển thủ giành ngôi vô địch đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại Asian Indoor Games.
Trong khi đó, 2 cơ thủ Lương Chí Dũng và Nguyễn Thành Nam cũng đã vượt qua vòng 64 nội dung pool 9 bi đơn nam: Dũng thắng Thwbedaid (Jordan) 11-7 và Nam vượt qua Bultani Naderkhan (Afganistan) với điểm số sít sao 11-10. Ở nội dung đồng đội snooker, Nguyễn Nhật Thanh và Nguyễn Phúc Long cũng lọt vào vòng 16 sau khi thắng đội Qatar.
-
Cờ tướng Ngô Lan Hương đoạt HCV cá nhân nữ
Ngày hôm qua cũng đã diễn ra các ván thi đấu cuối cùng của môn cờ tướng. Nữ kỳ thủ Ngô Lan Hương đã thắng Chan Chi Mui (Macao) ở ván thứ 4. Giành 3 trận thắng và 1 trận hòa, bằng số điểm với kỳ thủ Trung Quốc Chen Lichun nhưng hơn hệ số phụ, Lan Hương đã đoạt HCV.
Ở nội dung cá nhân nam, Nguyễn Vũ Quân hòa Woo Alwin Tsung Han (Singapore), giành HCB. Bên cạnh đó, cờ tướng Việt Nam còn giành thêm ngôi á quân nội dung đồng đội nam do công của đôi Nguyễn Thành Bảo/Trềnh A Sáng. Ba ngôi vô địch còn lại đều thuộc về các kỳ thủ Trung Quốc.
Trong số 5 kỳ thủ Việt Nam dự giải lần này chỉ có Tôn Thất Nhật Tân trắng tay ở nội dung cá nhân nam trẻ cờ nhanh. Thành tích 1 HCV, 2 HCB ở đại hội này tiếp tục khẳng định sức mạnh của cờ tướng nước ta trên đấu trường quốc tế.
-
Cờ Vua :gìanh thêm HCĐ cho đồng đội cờ tiêu chuẩn
Hôm qua, giải đã kết thúc nội dung đồng đội hỗn hợp nam-nữ cờ tiêu chuẩn sau trận 5 và 6. Ở trận 5, Việt Nam đã hòa Trung Quốc (Thanh An thắng Xu Yuhua, Anh Dũng và Thiên Kim hòa Bu Xiangzhi, Hou Yifan và Quang Liêm thua Ni Hua). Trận cuối cùng, Việt Nam cũng gặp đối thủ mạnh là Ấn Độ và cũng thủ hòa 2-2 (Quang Liêm vượt qua Sekhar, Anh Dũng, Thanh An hòa Sashikiran, Humpy và Thiên Kim thất bại trước Harika). Giành được 3 trận thắng, 2 hòa và 1 bại, Việt Nam được 8 điểm, chiếm HCĐ. Ngôi vô địch thuộc về đội Trung Quốc.
HOÀNG THỊNH
-
Fustal nam VN thua nhẹ
0-2, có lẽ là tỷ số thua tạm chấp nhận được với đội tuyển futsal Việt Nam khi đối đầu với đội bóng được đánh giá “trên cơ” là Nhật Bản. Trước sức ép của đội bóng xứ Phù Tang, ngay ở phút thứ 3, mành lưới của đội Việt Nam đã bị xé rách bởi bàn thắng của Yoshinari Kei (9). Sau đó, phút 18, đội trưởng Jin Keiji (5) đã tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 cho đội Nhật Bản. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã chống trả quyết liệt để bảo vệ cầu môn cũng như tìm mọi cơ hội để ghi bàn. Và dù không để bị thủng lưới thêm, nhưng đội Việt Nam cũng không thể rút ngắn cách biệt. Đồng thời có lẽ vì “chống trả” quyết liệt như thế mà đội Việt Nam đã có 3 thẻ vàng, trong đó cầu thủ Nguyễn Bảo Quân (10) bị 2 thẻ vàng thành thẻ đỏ phải rời sân.
Kết thúc bảng B, Việt Nam xếp thứ 3 chung cuộc với 3 điểm, sau 1 trận thắng và 2 thua. Uzbekistan và Nhật Bản cùng 7 điểm, nhưng do hơn chỉ số nên Uzbekistan đứng đầu, còn Nhật xếp thứ nhì. Chót bảng là đội Hong Kong (0 điểm).
- Bơi lội chỉ mỗi Bảo Quang vào chung kết
Bảng xếp hạng tạm thời
Tính đến 23 giờ 30 ngày 30-10
Hôm qua, đội tuyển Việt Nam tham dự với 3 kình ngư: Ân Đỗ Hạnh (50m tự do, 200m hỗn hợp nữ), Phạm Thị Huệ (100m ếch nữ), Nguyễn Ngọc Quang Bảo (50m tự do và 200m hỗn hợp nam). Tuy nhiên, chỉ có mỗi Quang Bảo lọt vào chung kết nội dung 200m hỗn hợp khi xếp thứ 8/8 tay bơi vào chung kết với thành tích 2’06"53, Tranh chung kết, Bảo văng ra khỏi tốp 6 tay bơi hàng đầu. Nội dung 50m TD, Bảo xếp thứ 16/24 ở vòng loại (thành tích 24"24).
Hai tay bơi nữ đều rơi rụng ngay từ vòng loại. Ân Đỗ Hạnh xếp thứ 9/23 ở 50m TD (thành tích 25"35) và thứ 10/18 ở 200m hỗn hợp (2’29"16); Phạm Thị Huệ xếp thứ 11/15 VĐV ở nội dung 100m ếch (1’16"46).
-
Điền kinh "tiêu" hết từ bên ngoài
Các tuyển thủ Việt Nam đã tranh tài ở các nội dung chạy 60m nam, nhảy cao nam, 60m rào nữ, 5 môn phối hợp nữ và tất cả đều văng từ vòng ngoài. Chỉ có duy nhất Hoàng Thanh Việt vào đến bán kết nội dung chạy 60m nam, nhưng cũng dừng cuộc chơi với thành tích 6’96"17, xếp thứ 13/14 VĐV có mặt ở bán kết.
TUẤN THÀNH