1. Chuẩn bị cho World Cup 2014, 12 thành phố của Brazil sẽ có sân vận động mới, hàng trăm kilômét đường truyền cáp quang, 5 nhà ga sân bay mới và hàng chục trung tâm kiểm soát an ninh phục vụ người dân. Đất nước Brazil đã làm tất cả để có thể đưa mọi thứ đúng tiến độ trước giờ bóng lăn. Nhưng với không ít người dân, đây là một sự kiện khiến họ cảm thấy bị tước đoạt nhiều quyền lợi hơn là đem đến cho họ niềm vui.
Đăng cai World Cup (và sau 2 năm nữa là Olympic 2016), Brazil có cơ hội để làm mới những công trình công cộng đã xuống cấp trầm trọng, trong đó có việc xây dựng mới nhà ga sân bay tại Rio de Janeiro kể từ lần khánh thành năm 1977 dưới thời chính quyền quân sự. Theo đánh giá của những nhà quản lý kinh tế, những điều này đem lại cho Brazil nhiều lợi ích. Điều băn khoăn lớn nhất vẫn là khoản tiền khổng lồ đã bỏ ra. Số tiền dành cho việc xây dựng các sân vận động đã lên đến 3,6 tỷ USD, cao gấp 4 lần so với dự toán năm 2007. Kể từ năm 2011, sức chứa tại các sân bay quốc tế ở Brazil đã tăng 70% nhờ các nhà ga mới và cũng tăng 37% các chỗ đậu máy bay. Khách du lịch đến từ khắp nơi cũng nhanh chóng cảm nhận dịch vụ hiện đại tại các nhà ga, một trong những yếu tố quyết định đến việc tăng trưởng doanh thu từ du lịch, ngành công nghiệp quan trọng của đất nước Nam Mỹ này.

Việc tổ chức World Cup gây nhiều tranh cãi tại Brazil.
2. Nhưng khi nguồn ngân sách dồn vào cho công tác tổ chức World Cup thì cũng đồng nghĩa, tiền chi cho y tế, giáo dục sẽ bị giảm đi. Nền kinh tế Brazil đã giảm tăng trưởng 2,5% hồi năm ngoái, đã tiếp tục giảm nhẹ thêm 0,2% hồi quý 1 năm nay. Một dự báo từ giới ngân hàng cho biết, dù đăng cai World Cup thì kinh tế của Brazil trong năm nay chỉ tăng trưởng ở mức 1,44%.
Ở góc độ khác, ngân sách đầu tư tập trung nhiều và hệ thống tàu điện ngầm, giao thông quy mô lớn, trong khi hệ thống xe buýt vốn đã cũ kỹ, lạc hậu lại không có tiền để nâng cấp. Người nghèo tại Brazil sẽ không được hưởng lợi gì từ ngân sách đầu tư World Cup.
Brazil hiện đứng thứ 116 trong bảng xếp hạng 189 quốc gia của Ngân hàng thế giới về môi trường thuận lợi cho kinh doanh. Các công ty tại Brazil phải tốn 2.800 giờ mỗi năm để giải quyết các vấn đề về thuế má, trong khi mức trung bình của khu vực Nam Mỹ chỉ 369 giờ. Thế nhưng, chỉ vì nỗ lực phải tạo ra một World Cup thành công, 312 triệu USD đã chi ra để xây mới sân vận động có sức chứa đến 73.000 chỗ ngồi tại thủ đô Brasilia, chưa tính đến chi phí làm ghế và mái che. Vấn đề là ở Brasilia, trung bình các trận đấu của những đội bóng tại địa phương chỉ có 1.000 khán giả. Ngoài ra, 2 thành phố đăng cai khác là Cuiba, Manaus cũng không hề có các CLB chơi tại giải hạng nhất, hạng nhì Brazil nên xem như đã lãng phí sân vận động xây mới hoàn toàn tại đây.
Bóng đá được xem là một tôn giáo tại Brazil, thế nhưng chính bóng đá đang chia đôi đất nước Brazil. Nói như ông Guimaraes, người hàng ngày phải đứng đánh giày bên ngoài một siêu thị ở Sao Paulo, thì “khi quốc ca vang lên, người dân chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ đội tuyển. Chỉ có điều, bóng đá đang lăn bên cạnh cuộc sống của chúng tôi đang bị hủy hoại hàng ngày”.
CHU NGỌC
|