Cá cược thể thao dưới góc nhìn khách quan

Singapore Pools- “Máy in tiền” của Singapore

Nếu cho rằng cá cược thể thao là trò cờ bạc, nên cấm: Không sai! Thế nhưng, hãy xem những “trò chơi” khác đang được phép hoạt động như xổ số kiến thiết, đua ngựa, đua chó và sắp tới “tăng cường” thêm lotto, một dạng của đoán số theo kiểu đánh số đề cũng sẽ gia nhập làng giải trí Việt Nam thì cũng nên có cái nhìn khách quan hơn với cá cược thể thao... …

  • Ngược dòng lịch sử
Cá cược thể thao dưới góc nhìn khách quan ảnh 1

Đến bao giờ, cá cược bóng đá ở Việt Nam được xem là hợp pháp?

Cá cược thể thao có từ bao giờ? Lần giỡ từng trang tài liệu cũ, tôi tìm gặp được chỉ vỏn vẹn mấy dòng trong bài viết “The History of Parimutuel” của tác giả người Mỹ Bill Burton có đề cập đến lịch sử của trò cá cược thể thao.

Tài liệu viết rằng: “Vào năm 1865, một chủ hiệu buôn người Pháp tên là Pierre Oller có ý tưởng bán các tấm vé đua ngựa có để trống phần dự đoán kết quả cho khách hàng của mình. Người ta điền các con số của ngựa đua vào đó theo ý mình. Nếu ai đoán trúng sẽ được hưởng toàn bộ số tiền vé. Tất nhiên, ông chủ hiệu không quên trích lại 5% cho riêng mình.

Thấy làm ăn được, Pierre xây dựng một hệ thống bán vé rộng khắp, dựa trên kết quả các kỳ đua ngựa. Năm 1887, cá cược đua ngựa trở thành một ngành kinh doanh tại Pháp”.

  • Thế còn cá cược trong bóng đá thì sao?

Tại Ý, cá cược gọi là Totocalcio ra đời ngày 5-5-1946. Nó bắt nguồn từ ý tưởng của phóng viên thể thao Massimo Della Pergola, được chính phủ Ý, Ủy ban Olympic Ý (CONY) và Liên đoàn Bóng đá Ý chấp thuận. Kiểu chơi phổ biến nhất của Totocalcio là bán phiếu dự đoán trước mùa giải và người chơi điền kết quả vào toàn bộ các trận đấu của giải. Tại Mỹ, trung tâm cá cược không đâu khác chính là Las Vegas, bang Nevada, trong đó cá cược bóng đá không phải ít.

Tại Trung Quốc, cá cược hợp pháp được công nhận từ năm 2001, nhưng đến ngày 21-7-2003, Trung Quốc và đặc khu Hong Kong mới chính thức hoạt động và giao cho Câu lạc bộ đua ngựa Hong Kong quản lý (Hong Kong Jockey Club, viết tắt là HKJC). Trên thực tế, HKJC đã đệ trình mô hình tổ chức cá cược hợp pháp và triển khai thử nghiệm thành công ở 12 thành phố, đạt doanh thu từ 605 triệu USD lên 892 triệu USD, trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2003, đến năm 2005, doanh thu đạt 2,594 tỷ USD và 35% số tiền này được sử dụng cho thể thao.

  • Ladbrokes - “anh hai” trong làng cá cược

LADBROKES hoạt động từ 1886, bắt đầu từ hai nhà đồng sáng lập là Schwind và Pennington tại làng Warwickshire, thuộc vùng Ladbrokes - Anh. Lúc đầu, hoạt động của Ladbrokes thuần túy là cá cược đua ngựa, nhưng sau đó mở rộng dần sang các môn thể thao khác, mà bóng đá là mục tiêu chính.

Trải qua những thăng trầm vào các thập niên 20, 30, 40 của thế kỷ 20, Ladbrokes thật sự cất cánh từ thập niên 50. Vào năm 1956, sự kết hợp giữa Max Parker và Cyril Stein đã mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty. 10 năm sau, Cyril Stein trở thành Chủ tịch của Ladbrokes và giữ chức vụ này suốt 37 năm trước khi về hưu. Từ vỏn vẹn 100.000 bảng Anh đồng vốn niêm yết ở thị trường chứng khoán, ông đã mang về lợi nhuận gần 1 triệu bảng chỉ trong vòng 1 năm. Vào giữa năm 1969 và 1971, Ladbrokes phát triển từ 400 đại lý lên 1.100 đại lý trên toàn thế giới. Năm 2000, Ladbrokes tấn công vào lĩnh vực cá cược trên internet và thu lợi nhuận đáng kể. Từ tiền lời này, Ladbrokes đầu tư mạnh vào các dịch vụ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, xây dựng các đại lý mới, mở ra các dịch vụ cá cược tiện ích mới, mà đặc biệt trong đó là cá cược thông qua điện thoại di động. Số tiền đầu tư hàng năm lên đến 50 triệu bảng Anh.

LINH GIAO 

Singapore Pools- “Máy in tiền” của Singapore

Ở đảo quốc sư tử, “đại gia” Singapore Pools (SP) chi phối toàn bộ các hoạt động cá cược hợp pháp, kể cả môn thể thao đua ngựa có từ cách đây vài trăm năm. Hãy còn non trẻ nếu tính tuổi đời của Singapore Pools với các hãng cá cược hợp pháp hàng đầu thế giới như Ladbrokes, Williams Hill hay Euobet…, nhưng sự ra đời của công ty này được tính là thành tựu kinh tế lớn cho chính phủ Singapore. Singapore Pools triệt tiêu gần như “sạch” nạn cá lậu, cá chui bên ngoài trường đua ngựa có gần 100 năm Singapore Turf Club (STC), hay các tụ điểm bất hợp pháp nằm sâu trong các khu phố đông người nhập cư, gần biên giới Malaysia… Ra đời từ năm 1968, nhưng mãi tới ngày 1-5-2004, SP mới được giao về cho Cục cá ngựa và công ty sổ số kiến thiết Singapore (trực thuộc Bộ tài chính) quản lý. SP từng rót nguồn vốn 14,5 triệu đô-la Singapore để xây dựng SVĐ quốc gia (National Stadium).

Từ năm 1995, chính phủ đã áp dụng dự án về cá cược bóng đá. SP khôn khéo kết hợp với STC mở rộng thêm dịch vụ cá cược bóng đá (bây giờ đã thành phổ biến) tại những địa điểm cá cược công cộng. Đua ngựa chỉ diễn ra vào 2 ngày cuối tuần, bất quá thêm hai ngày thứ Ba và Năm của Hong Kong, nhưng cá cược bóng đá thì diễn ra trọn… 7 ngày. Ở 10 địa điểm khắp đất nước, người chơi có rất nhiều giải VĐQG để lựa chọn: Premier League, Serie A, Primera Liga, Bundesliga, Ligue 1, S-League… trước, trong trận đấu và “khóa sổ” khi trận đấu còn 15 phút. Các màn hình cá cược bóng đá có thể đặt ngay trong hall-betting (phòng cung cấp mọi thông số về trận đấu, cầu thủ, tỷ lệ ra kèo của châu Âu, châu Á…). Hoặc đặt ngay cạnh hall-betting để người chơi có thể sử dụng 2 loại hình cá cược ngựa và bóng đá cùng lúc.

LÊ QUANG 

****************************

Bạn có biết ?

* Trong khi giới chức thể thao Việt Nam loay hoay với bài toán mà người khác đã giải ra từ hàng trăm năm nay, để rồi sau đó đưa ra con tính thật buồn cười: Giới hạn số tiền đặt cược cho mỗi lần chơi từ 30 ngàn đến 50 ngàn đồng (?).

Người Singapore chịu học hỏi và biết cách động não, khi đưa ra một lề luật vừa thoáng, vừa chặt, vừa đủ sức kích thích người chơi, nhưng cũng vừa kiểm soát họ một cách hữu hiệu. Đó là qui định người chơi có quyền đặt cược bao nhiêu tùy thích, nhưng phải khai báo một cách rõ ràng tài khoản ngân hàng, mức thu nhập và cuối cùng là … có được chữ ký chấp thuận của những người thân trong gia đình, cho phép “dân cá” được đánh cá với Singapore Pool.

* Mỗi năm, 300-400 triệu USD tiền cá cược từ Việt Nam tuồn ra nước ngoài theo các con đường đánh cược với các hãng cược quốc tế, chủ yếu đánh qua mạng internet. Tuy nhiên, số liệu từ Công ty Điện toán quốc tế lại cho rằng số tiền đánh cược ra nước ngoài là 1 tỷ USD/ năm.

L.G

LỘ TRÌNH CÁ CƯỢC THỂ THAO VIỆT NAM

- Năm 2005, ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm Tiếp thị Thể thao (SMS) gửi hồ sơ xin kinh doanh đặt cược thể thao, nhưng bặt tăm.

- Tháng 6-2006, Bộ Tài chính đưa ra dự thảo Nghị định về đặt cược và trò chơi có thưởng để lấy ý kiến, rồi “lặn mất”.

- Ngày 19-10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thể thao, nhưng vấn đề cá cược thể thao, trước đây nằm trong điều 10 đã bị Ban soạn thảo gạt bỏ.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái cho biết trình Quốc hội vào cuối tháng 10 dự thảo đề án cá cược bóng đá. Trong đó, qui định mỗi lần cá cược chỉ từ 10.000 đến 30.000 đồng (?). 

Tin cùng chuyên mục