Cá cược thể thao thế giới

Cá cược thể thao thế giới
  • Lịch sử trò cá cược
Cá cược thể thao thế giới ảnh 1

Trung tâm Quản lý cá cược Singapore.

Tác giả người Mỹ Bill Burton trong bài nghiên cứu về lịch sử cá cược thể thao có viết: “Vào năm 1865, một chủ hiệu buôn người Pháp tên là Pierre Oller có ý tưởng bán các tấm vé đua ngựa có để trống phần dự đoán kết quả cho khách hàng của ông. Người ta điền các con số của ngựa đua vào đó theo ý mình. Nếu ai đoán trúng sẽ được hưởng toàn bộ số tiền vé. Tất nhiên, ông chủ hiệu không quên trích lại 5% cho riêng mình. Thấy làm ăn được, Pierre xây dựng hẳn một hệ thống bán vé rộng khắp, dựa trên kết quả các kỳ đua ngựa. Năm 1887, cá cược đua ngựa trở thành một ngành kinh doanh tại Pháp”.

Tại Ý, cá cược gọi là Totocalcio, ra đời ngày 5-5-1946. Nó bắt nguồn từ ý tưởng của phóng viên thể thao Massimo Della Pergola, được chính phủ Ý, Ủy ban Olympic Ý (CONY) và Liên đoàn Bóng đá Ý chấp thuận. Kiểu chơi phổ biến nhất của Totocalcio là bán phiếu dự đoán trước mùa giải và người chơi điền kết quả vào toàn bộ các trận đấu của giải. Tại Mỹ, trung tâm cá cược không đâu khác chính là Las Vegas, bang Nevada, trong đó chủ yếu là cá cược bóng đá.

Tại Trung Quốc, cá cược hợp pháp được công nhận từ năm 2001. Ngày 21-7-2003, Câu lạc bộ đua ngựa Hồng Công quản lý (Hong Kong Jockey Club, viết tắt là HKJC) chính thức hoạt động. Trên thực tế, HKJC đã đệ trình mô hình tổ chức cá cược hợp pháp và triển khai thử nghiệm thành công ở 12 thành phố, đạt doanh thu từ 605 triệu USD lên 892 triệu USD, trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2003; đến năm 2005, doanh thu đạt 2,594 tỷ USD và 35% số tiền này được sử dụng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và phát triển TDTT.

  • Đa dạng hình thức cá cược

Trên thực tế, có rất nhiều hình thức cá cược, tập trung ở các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng bầu dục, bóng chày, đua ngựa, đua xe công thức 1 (Formula One), quần vợt…, trong đó, số lượng người tham gia cá cược ở hai môn bóng đá (trên hệ thống Internet của các hãng danh tiếng như Ladbrocks, William Hill, Eurobet…) và đua ngựa (bên trong và ngoài trường đua) là đông đảo nhất. Người chơi có thể cá cược bằng nhiều hình thức: ghi “phơi”, đánh trực tiếp trên máy, nhắn tin, chơi trực tuyến (sử dụng tài khoản riêng) hay sử dụng dịch vụ Telebet (cá cược trên điện thoại)…

Trong các môn thể thao, bóng đá là môn được các hãng cá cược quốc tế chia ra nhiều hình thức nhất: Cá cược kết quả trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra; cá cược tỷ số chung cuộc trận đấu; cá cược theo từng hiệp đấu; đội được quyền phát bóng; đội được hưởng phạt góc đầu tiên; bàn thắng được ghi đầu tiên; cầu thủ ghi bàn đầu tiên; thẻ vàng đầu tiên; cá cược nhóm (đặt cược tất cả trận đấu của bảng hay vòng đấu); cá cược theo sự kiện (mọi sự kiện liên quan đến bóng đá)...

Tại các quốc gia có nền bóng đá mạnh như Anh, Tây Ban Nha, Ý, doanh thu từ cá cược bóng đá hợp pháp ở các hãng cá cược nổi tiếng như William Hill, Ladbrokes, Eurobet… được thống kê hằng năm lên tới hàng tỷ USD.

Nước Anh hiện được coi là “thiên đường cá độ”. Chỉ cần biết đâu là sự kiện, vụ việc được nhiều người quan tâm, William Hill và Ladbrokes lập tức “ra kèo”. Chẳng hạn, khi Rooney chấn thương, ngay lập tức nhà cái phát tỷ lệ cá như “Khi nào Rooney hoàn toàn bình phục?”, “Rooney có dự World Cup không?”, hoặc “Rooney sẽ ghi bàn bằng chân nào trước?”…

Cá cược qua điện thoại di động là loại hình mới xuất hiện vài năm trở lại đây nhờ sự bùng nổ của dịch vụ cá cược trên mạng Internet. Đi đầu là Công ty Paddy Power (tại Ireland) và Eurobet tổ chức cá cược qua WAP (kết nối Internet không dây) từ chương trình Yahoo SMS Messenger 2000.

Một trong những phần mềm hiệu quả nhất hiện nay là m-Traction của Công ty Scaraboo (Đức) được sử dụng phổ biến tại châu Âu. Singapore cũng vừa nhân rộng mô hình gắn kết cá cược bóng đá với cá cược đua ngựa tại 10 địa điểm (thường gọi là các Hall-Betting) nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước cùng tham gia.

Lê - Giao

Tin cùng chuyên mục