
Ca sĩ Cẩm Ly trở nên người bạn thân thiết của giới sinh viên qua chương trình “Vòng quanh ký túc xá”. Cô đến với tuổi trẻ khi đã tạo được tên tuổi và vị trí trong làng ca hát và là một trong những ca sĩ trẻ mới được kết nạp làm hội viên Hội Âm nhạc TPHCM đầu năm 2004, đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến của Thành đoàn 2003, ca sĩ được yêu thích của NVH Thanh niên. Dung dị, khiêm tốn, Cẩm Ly dễ chiếm được cảm tình của người đối diện ngay từ phút đầu gặp gỡ.
- Con đường dẫn đến sự nghiệp ca hát của Cẩm Ly chắc đã được rải đầy hoa?

- Ly trải qua nhiều giai đoạn trên bước đường đến với nghệ thuật. Em ca hát từ nhỏ ở phường khóm, học nhạc với cô Thư Hương, cô Thanh Tiến, nhạc sĩ Triều Dâng, đến năm 1993 khi Nhà hát Hòa Bình tổ chức tuyển chọn các tiết mục hay, hai chị em Cẩm Ly- Minh Tuyết tham dự đoạt giải nhất song ca với bài hát “Hỡi người tình” (nhạc Nhật, lời Việt) rồi sau đó được giữ lại hát trong một chương trình chính thức tại nhà hát bằng một tiết mục riêng. Đến 1996 đi hát nhiều tại các tụ điểm ca nhạc, bị viêm họng ảnh hưởng đến giọng ca và bác sĩ cấm hát từ 6 tháng đến 1 năm.
Sau 1997 hát lại, đi lưu diễn châu Âu, kết hợp Cảnh Hàn hát song ca nhưng đến 1999 Cảnh Hàn giải nghệ. Năm 1990 được cắt amiđan, giọng tốt hơn nên Cẩm Ly cho ra một loạt bài ấn tượng: “Phố hoa”, “Người về cuối phố”, “Nếu phôi pha ngày mai”… được nhiều khán giả biết đến. Đi hát 11 năm rồi nhưng từ năm 2000 đến nay sự nghiệp ca hát mới suôn sẻ.
Bài hát mang âm hưởng dân ca được thể nghiệm đầu tiên là “Chồng xa” của Võ Thiện Thanh, hát xong không ngờ được công chúng ủng hộ mừng quá. Từ đó trong nhận thức của Ly có hình thành thêm một dòng nhạc dân ca bên cạnh dòng nhạc trẻ. Được nhiều người khuyến khích, Cẩm Ly ngày càng phát triển giọng hát dân ca. Hiện nay Cẩm Ly biểu diễn cả hai dòng nhạc dân ca và nhạc trẻ.
- Ý tưởng về chương trình “Vòng quanh ký túc xá” bắt nguồn từ đâu?

Ca sĩ Cẩm Ly.
- Tình cảm nghĩ đến sinh viên ở ký túc xá là một sự kết hợp chung: Kim Lợi Studio đứng ra lo kinh phí, Thành đoàn chỉ đạo thực hiện, Cẩm Ly đảm nhận phần hát chính- giao lưu- tặng học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học; nhóm KTX và các ca sĩ, diễn viên múa, nhạc công cùng các nhân viên kỹ thuật ở phía sau hậu trường sân khấu đều thể hiện sự nhiệt tình, sẻ chia những vất vả khó khăn của các bạn trẻ đang ở ký túc xá. Mỗi buổi thu hút trên 10 ngàn sinh viên đến thưởng thức.
Chương trình có ghi ra đĩa CD không bán mà dành tặng kèm một CD khác của Cẩm Ly. Qua 2 lần “Vòng quanh ký túc xá”, vào năm 2002 và 2004, Ly và các bạn đã hiểu thêm về sự thiếu thốn về đời sống văn hóa tinh thần của các bạn sinh viên phải sống xa nhà. Lại càng cảm thông và muốn góp phần chia sẻ nhiều hơn nữa trong tương lai, khi có điều kiện.
- Có người nói Cẩm Ly nổi lên một phần nhờ công nghệ lăng xê?
- Thật ra thì ý chí sự quyết tâm và năng khiếu là những vấn đề đầu tiên. Bản thân mình phải nỗ lực phấn đấu là chủ yếu. Cẩm Ly may mắn được Kim Lợi Studio hỗ trợ, tạo điều kiện rất nhiều, nhưng không cứ lăng xê mới nổi tiếng.
- Ngoài ca hát, Cẩm Ly thích gì nhất?
- Em ghiền đi siêu thị mua sắm đồ xài lặt vặt trong gia đình, chơi game, xem kịch.
- Cẩm Ly suy nghĩ gì về “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” mới được Bộ VHTT ban hành?
- Ý kiến chung là làm sao để đời sống âm nhạc ngày càng tốt hơn. Chuyện ăn mặc, đầu tóc sao cho đẹp còn tùy sở thích của bản thân ca sĩ và suy nghĩ của khán giả. Tạo ấn tượng nhưng phải là ấn tượng tốt, dễ thương thì chắc chắn được khán giả yêu mến lâu dài.
XUÂN THÁI