Căn hộ condotel “ế hàng” đến mức báo động

Theo thống kê của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, lượng tồn kho sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng (căn hộ condotel) đang ở mức báo động, có nơi hơn 90%. 

 

Mô hình một condotel tại TPHCM được rao bán trên mạng
Mô hình một condotel tại TPHCM được rao bán trên mạng

Tổng lượng condotel tồn kho trong cả nước hiện lên đến 20.000 sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng. Trong quý 3-2018, hầu hết các vùng phát triển mạnh về bất động sản nghỉ dưỡng đều không có nguồn cung mới chào hàng. Trong khi đó, những tháng trước, thị trường căn hộ nghỉ dưỡng từ Đà Nẵng đến Phú Quốc có lượng tồn kho cao, luôn ở tình trạng ế ẩm vì nguồn cung dư thừa, trong khi sức tiêu thụ vô cùng ảm đạm.

Huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đánh giá là có thanh khoản cao nhất thị trường ở mặt hàng này, nhưng mức tiêu thụ cũng chỉ khoảng 40%. Các thành phố biển khác như Nha Trang (Khánh Hòa) tiêu thụ chỉ 26%, Quy Nhơn (Bình Định) tiêu thụ 22%, Đà Nẵng chỉ tiêu thụ được 9%…

Số dự án có sản phẩm tồn kho lớn là của các chủ đầu tư như Hyatt Regency Da Nang, Coco Bay, Mường Thanh, Hòa Bình…

Tin cùng chuyên mục