Cảnh báo tình trạng "chạy án" bằng giám định tâm thần

(SGGPO). - Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm về công tác phòng chống tội phạm (PCTP) năm 2016, hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế, số vụ án khởi tố mới là hơn 70.400 vụ, hơn 102.400 bị can, giảm 2,79% số vụ so với 2015. Tội giết người giảm 8,11%, hiếp dâm giảm 27,56%, cưỡng đoạt tài sản giảm 8,02%... Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, tội phạm có tổ chức, nhất là đâm thuê chém mướn, truy sát nhau… có dấu hiệu phức tạp trở lại. Trong khi đó, số vụ chống người thi hành công vụ tuy giảm nhưng hành vi ngày càng manh động, liều lĩnh.
Cảnh báo tình trạng "chạy án" bằng giám định tâm thần

(SGGPO). - Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm về công tác phòng chống tội phạm (PCTP) năm 2016, hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế, số vụ án khởi tố mới là hơn 70.400 vụ, hơn 102.400 bị can, giảm 2,79% số vụ so với 2015. Tội giết người giảm 8,11%, hiếp dâm giảm 27,56%, cưỡng đoạt tài sản giảm 8,02%... Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, tội phạm có tổ chức, nhất là đâm thuê chém mướn, truy sát nhau… có dấu hiệu phức tạp trở lại. Trong khi đó, số vụ chống người thi hành công vụ tuy giảm nhưng hành vi ngày càng manh động, liều lĩnh.

Thảo luận về công tác PCTP, chiều 28-10, nhiều ý kiến ĐBQH bày tỏ lo ngại về tình trạng tội phạm trẻ hóa, manh động. ĐB Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) lo lắng trước tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ  hiện nay. Năm 2016, toàn quốc có trên 200.000 người nghiện ma túy và cứ 10 người nghiện thì 7 người ngoài xã hội. Đó là nguyên nhân nảy sinh nhiều loại tội phạm khác trong xã hội, nhất là trộm cắp, giết người cướp tài sản.. Tình trạng ngáo đá đã dẫn đến nhiều vụ thảm án đau lòng. Trung bình mỗi người nghiện tiêu tốn khoảng 230.000 đồng/ngày, với trên 200.000 người trên cả nước tiêu tốn 46 tỷ đồng/ngày. Năm 2012 tổng ngân sách nhà nước chi cho 123 trung tâm cai nghiện trên toàn quốc là hơn 1.000 tỷ đồng.

"Nếu không phải chi cho công tác cai nghiện, số tiền đó sẽ xây được thêm nhiều trường học, làm được nhiều việc có ích hơn", bà Hoa nói và cho rằng, công tác cai nghiện cũng như phòng chống tội phạm ma túy cần phải thực sự có đột phá để chuyển biến tình hình. Đây cũng là quan điểm của ĐB Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

ĐB Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) nhấn mạnh thành tích trong đấu tranh PCTP, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, tạo môi trường lành mạnh, bình yên để phát triển, thu hút đầu tư.. là điểm sáng của Việt Nam. Tuy nhiên theo ông, PCTP hiện nổi lên những điểm nóng: PCTN, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Nhưng báo cáo của Chính phủ về các điểm nóng này thì  “có vấn đề”. Đơn cử, thừa nhận tham nhũng không suy giảm nhưng phát hiện, xử lý thì lại giảm. Tội phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm không có, chứng tỏ chưa khởi tố, truy tố trong lĩnh vực này. Nhân dân lo lắng, bức xúc với tội phạm môi trường, xâm phạm tài nguyên (cát tặc, phá rừng...) nhưng báo cáo của Chính phủ lại đề cập mờ nhạt. “Vụ Formosa rất nghiêm trọng về vi phạm môi trường nhưng báo cáo phòng chống tội phạm của Chính phủ không hề nhắc đến. Báo cáo không chỉ nói tăng-giảm mà phải có phân tích, so sánh, đề ra giải pháp để khắc phục thì mới làm chuyển biến được tình hình”, ĐB Trương Trọng Nghĩa phân tích.

Đặc biệt, ĐB Nguyễn Hữu cầu phản ánh tình trạng nhiều tội phạm "chạy án" bằng hình thức giám định tâm thần. Đó là những đối tượng giết người, cướp tài sản, buôn bán ma túy..., khi bị bắt với tội nặng, thậm chí tử hình đã đi giám định tâm thần để mong thoát tội.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục