Một người hùng ở Mexico 70 lo lắng cho tương lai của Brazil

Carlos Alberto: “Vấn đề là niềm đam mê của cầu thủ”

Hơn một tháng sau khi đội tuyển Brazil bị loại một cách tủi hổ ở tứ kết World Cup 2006, người đội trưởng của Brazil 1970 mới lên tiếng. Trận thua toàn diện trước đội Pháp (0-1) đã khiến nhiều thành viên của Brazil 2006 phải lách mình ra cửa sau ở phi trường Guarulhos tại Sao Paulo. Nhưng với cựu thủ quân Brazil Carlos Alberto Torres, hoàn cảnh đó chẳng có gì đáng thông cảm.

Carlos Alberto: “Vấn đề là niềm đam mê của cầu thủ” ảnh 1

Danh thủ Ronaldinho, một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của Brazil 2006.

Ông bày tỏ một mối quan ngại về thế hệ cầu thủ Brazil hiện đại: “Vấn đề là niềm đam mê. Các cầu thủ ngày nay không quan tâm đến kết quả, không quan tâm đến việc thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Quá nhiều người trong số họ được trả quá nhiều tiền. Điều này giống như với đội tuyển Anh vậy. Họ có một lực lượng mạnh, nhưng họ không thi đấu bằng nhiều quyết tâm. Họ không cống hiến 100% và họ chẳng có tinh thần”.

Theo Carlos Alberto, bối cảnh hiện nay là sản phẩm của một quá trình dần dần thay thế sự tinh tế của bóng đá Brazil bằng tính chặt chẽ của bóng đá châu Âu.

Cựu HLV trưởng Carlos Alberto Parreira ở World Cup 2006 vốn là HLV thể lực của Brazil 1970. Parreira đã bị chỉ trích y hệt như khi ông cầm quân lần đầu vào World Cup 1994. Parreira mang lại chức vô địch thế giới lần thứ tư vào năm ấy, nhưng ông ta bị chê trách là không mang lại một lối chơi toát lên chất nghệ thuật đặc sắc Brazil. Cựu HLV trưởng Luiz Felipe Scolari cũng đã bị ít nhiều chỉ trích vào năm 2002, dù ông mang lại chiến thắng.

Cựu thủ quân Carlos Alberto Torres nói tiếp: “Ở châu Âu, cầu thủ có một cuộc sống dễ dàng hơn. Ở Brazil, cầu thủ không được nhiều tiền như vậy, họ quyết chí thi đấu cho đội tuyển hơn. Nên ngừng sử dụng các cầu thủ sống ở châu Âu. Chúng ta cần phải mang cảm giác trở lại, chúng ta không muốn thi đấu như người máy. World Cup 2006 vừa rồi phải trở thành một bài học. Chúng ta sắp có trận giao hữu với Na Uy tại Oslo (vào ngày 16-8). Các cầu thủ ở châu Âu không có mặt, vì thế chúng ta phải sử dụng những cầu thủ trẻ hơn đang thi đấu ở Brazil. Đây là cơ hội thay đổi”.

Nhân vật có toàn quyền quyết định thay đổi hay không là Dunga, tân HLV trưởng đội tuyển Brazil. Dunga cũng là một cựu thủ quân như Carlos Alberto, nhưng Dunga không có chút kinh nghiệm cầm quân trên chiếc ghế HLV trưởng. Carlos Alberto không tin tưởng tên tuổi này: “Thật lạ lùng khi họ giao công việc HLV trưởng cho một người không có chút kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng. Giao ngay đội tuyển cho Dunga là một sai lầm”.

Tiến Minh tổng hợp

Tin cùng chuyên mục