Cesc Fabregas: “Tôi sẽ không rời Arsenal”

Rời Barcelona để gia nhập Arsenal khi chỉ mới 16 tuổi (năm 2003), Cesc Fabregas nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở London trước khi trở thành một trong những trụ cột của Arsenal. Fabregas vừa có cuộc trao đổi xung quanh những diễn biến gần đây của bóng đá.

Cesc Fabregas: “Tôi sẽ không rời Arsenal” ảnh 1

Cesc Fabregas.

Rời Barcelona năm 16 tuổi (2003) để chuyển sang Arsenal, cảm giác lúc đó trong anh thế nào?

Tôi chỉ có suy nghĩ đó như là một cơ hội để tôi rèn luyện thêm cho mình. Nó cũng chẳng mất mát gì cả. Điều tuyệt vời là tôi luôn nhận được sự động viên của HLV Arsene Wenger.

Năm 2006 có nhiều điều khiến anh thất vọng như việc Arsenal thua Barcelona ở trận chung kết Champions League và đội tuyển Tây Ban Nha bị loại sớm ngay vòng 1/16 World Cup?

Chúng tôi vẫn hãnh hiện với màn trình diễn ở Champions League. Trong khi đó, ở World Cup, đội tuyển dường như thiếu một chút quyết đoán trong lối chơi.

Anh có nghĩ một ngày nào đó sẽ rời Arsenal?

Hiện tại chưa có một thỏa hiệp nào về việc tôi sẽ rời Arsenal. Hơn nữa, hợp đồng của tôi với Arsenal vẫn còn đến năm 2014. Do đó, tôi không nghĩ mình sẽ ra đi.

Làm thế nào mà một cầu thủ 19 tuổi ở xứ Catalan lại thích ứng với cuộc sống nhộn nhịp ở thủ phủ Vương quốc Anh?

Sau một thời gian đầu khó khăn, tôi dần thích ứng. Hiện tại, tôi và vị hôn thê Carla đã đi vào cuộc sống ổn định. Chúng tôi có một căn hộ gần với sân tập của Arsenal.

Theo anh, việc trao danh hiệu “Quả bóng vàng” cho Fabio Cannavaro là hợp lý?

Anh ấy đã có một kỳ World Cup tuyệt vời, nhưng nếu được bình chọn, tôi sẽ trao danh hiệu ấy cho Samuel Eto’o hoặc người đồng đội của tôi ở Arsenal - Thierry Henry.

P.N.K

Tin cùng chuyên mục