Jan Koller rời sân trên cáng cứu thương trong trận thắng Mỹ 3-0.
Mất mát Jan Koller (chấn thương cơ đùi trận gặp Mỹ) đã là một thiệt thòi quá lớn đối với tuyển CH Séc trong chiến dịch hướng đến giấc mơ vàng. Nhưng sẽ còn tệ hại hơn nếu “Chiếc giày vàng” Euro 2004 Milan Baros không kịp hồi phục chấn thương.
Koller và Baros đều là những xạ thủ giỏi nhưng cơ hội được thể hiện của họ bắt đầu bị đóng sập lại bởi những chấn thương tai quái. Trong khi Milan Baros vẫn đang được điều trị thì cú rướn bóng của Koller đã khiến anh phải trả giá bởi chấn thương rách cơ đùi. Chính HLV Karel Bruckner phải thừa nhận cơ hội trở lại của Koller gần như là 0%, có nghĩa là World Cup đã khép lại với Koller!
Khi Koller chấn thương, mọi kỳ vọng giờ đây được dồn gửi vào Milan Baros, nhưng theo tin mới nhất cho biết, Baros vẫn còn cảm thấy rất đau sau khi trở lại tập. Tuy nhiên, tiền đạo hiện đang khoác áo CLB Aston Villa này vẫn không quy hàng trước những thử thách. “Dĩ nhiên, tôi đang lo lắng cho cơ hội được dự World Cup của mình.
Đối với một cầu thủ, World Cup luôn có ý nghĩa đặc biệt và tất cả đều muốn góp mặt. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên sau 16 năm chúng tôi mới có vinh dự tham dự World Cup. Vì thế, tôi muốn được thi đấu”.
THÙY LINH