Ngân hàng thế giới

Chi gấp 300-500 triệu USD chống cúm gia cầm

Ngày 5-11
Chi gấp 300-500 triệu USD chống cúm gia cầm
Trong bối cảnh toàn thế giới đang nỗ lực đối phó với dịch cúm gia cầm, ngày 4-11, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo sẽ chi ngay từ 300 đến 500 triệu USD hỗ trợ hoạt động phòng chống cúm gia cầm của các nước.
Chi gấp 300-500 triệu USD chống cúm gia cầm ảnh 1
Theo Phó chủ tịch WB Jim Adams các khoản tiền này sẽ được giải ngân trong vòng vài tuần tới, giúp các nước thu nhập thấp nhanh chóng nhận được các khoản viện trợ hoặc khoản vay ưu đãi của WB trong chương trình hỗ trợ chống cúm gia cầm. Trong khi đó, nhiều nước tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống cúm gia cầm. Trung Quốc đã thành lập Bộ Chỉ huy Phòng chống cúm gia cầm toàn quốc do Phó Thủ tướng Hồi Lương Ngọc đứng đầu. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã ra thông tri yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện các phương án phòng chống, thành lập các cơ chế xử lý, ứng cứu, kiên quyết ngăn chặn dịch lan rộng và lây sang người. Bộ Y tế và Tổng Cục kiểm tra chất lượng Trung Quốc cũng đã thông báo áp dụng chế độ kiểm tra kiểm dịch để ngăn chặn mầm bệnh cúm gia cầm lọt vào Trung Quốc.Nhật Bản cho biết sẽ tiêu hủy thêm 180.000 con gà sau khi phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm tại một trang trại ở quận Ibaraki, Đông Bắc Tokyo. Cùng ngày, các cơ quan chức vệ sinh dịch tễ của Nicaragua tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự thâm nhập virus H5N1, trong đó có việc kiểm soát chặt chẽ các loại chim di cư từ nơi khác tới và ban hành lệnh cấm nhập các loại gia cầm sống từ các nước láng giềng.

Ngày 5-11, một quan chức cao cấp Bộ Y tế Indonesia, ông Hariadi Wibisono đã xác nhận trường hợp một phụ nữ nước này chết hồi tháng 10 vừa qua là do cúm gia cầm, nâng số người chết vì cúm gia cầm ở Indonesia lên 5 người.
Theo ông Wibisono, các kết quả xét nghiệm do một phòng thí nghiệm Hongkong tiến hành cũng cho thấy, cháu của người phụ nữ trên, đang được điều trị tại một bệnh viện ở Jakarta, cũng đã phản ứng dương tính với virus gây cúm trên, nâng số ca được xác nhận nhiễm virus này tại Indonesia lên 9 trường hợp.
Ông Wibisono còn cho biết, hai nạn nhân trên sống chung một nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là virus H5N1 đã biến thể và có thể lây từ người này sang người khác. Ông nói: "Chúng tôi không thể xác nhận điều đó. Cả hai người đều nhiễm bệnh do có gà chết tại nhà của họ. Nhưng chúng tôi vẫn đang kiểm tra và đang chờ thêm các kết quả xét nghiệm để xem bệnh đã truyền như thế nào".

V.S (Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục