Chính ủy Quân khu 7 thăm các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Tây Ninh

Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định, Tây Ninh có đường biên giới dài 240 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Việc quản lý ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới trong phòng chống dịch bệnh là vô cùng cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm ngăn chặn dịch bệnh trên tuyến đầu biên giới.

Ngày 16-4, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7, dẫn đầu đoàn công tác Quân khu 7 đến thăm, làm việc tại các Đồn Biên phòng và chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh.

Chính ủy Quân khu 7 thăm các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Tây Ninh ảnh 1 Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 (thứ 3 bên trái) thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Những nơi đoàn tới bao gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thị xã Trảng Bàng), Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát (huyện Tân Biên); Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân (huyện Châu Thành) và các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện Tân Biên, Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tại các điểm đến, đồng chí Chính ủy Quân khu 7 được chỉ huy các đơn vị báo cáo về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phương hướng trong thời gian tới, những thuận lợi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị của các đơn vị.

Trung tá Mai Văn Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Xa Mát khẳng định: “Cán bộ chiến sĩ rất xúc động và chân thành cám ơn tình cảm của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã quan tâm, động viên bằng những món quà vật chất, tinh thần đầy ý nghĩa. Đó là động lực để cán bộ chiến sĩ đơn vị quyết tâm hơn nữa trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Chính ủy Quân khu 7 thăm các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Tây Ninh ảnh 2 Đoàn đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xa Mát

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đạt được trong thời gian qua, Trung tướng Trần Hoài Trung đồng thời yêu cầu lực lượng ở các chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 phải luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tây Ninh nói riêng, miền Đông Nam Bộ đang bước vào đầu mùa mưa, các chốt, trạm dã chiến được dựng lên chủ yếu bằng lều bạt, tranh tre, nằm chênh vênh giữa các vạt rừng, dốc cao… vì vậy, đồng chí Chính ủy Quân khu 7 chỉ đạo các lực lượng cần gia cố, bố trí chỗ ở của các chốt, trạm phải an toàn, chắc chắn để đảm bảo sức khỏe của các lực lượng tham gia trú đóng phòng, chống dịch trên tuyến biên giới. Trong đó, phải đảm bảo ăn chín, uống sôi, thường xuyên rửa tay và vệ sinh nơi ở thật tốt. Chỉ huy các đơn vị phải quan tâm nắm bắt tư tưởng của cán bộ chiến sĩ nơi trú đóng để kịp thời động viên và xử lý các vụ việc để cán bộ chiến sĩ an tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chính ủy Quân khu 7 thăm các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Tây Ninh ảnh 3 Đoàn đến thăm, tặng quà các lực lượng chức năng tại chốt phòng chống dịch Covid-19

Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định, Tây Ninh có đường biên giới dài 240 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Việc quản lý ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới trong phòng chống dịch bệnh là vô cùng cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm ngăn chặn dịch bệnh trên tuyến đầu biên giới.

Dịp này đồng chí Chính ủy Quân khu 7 cũng đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng nhân dịp sinh nhật Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh.

Tin cùng chuyên mục