Chủ quán cà phê nghi bị sát hại cướp tài sản

Chiều ngày 10-6, Cảnh sát hình sự Long An phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Đức Hòa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân nghi bị sát hại...  

Nạn nhân được phát hiện nằm chết bên trong nhà vệ sinh, cơ thể có nhiều dấu vết, bị cướp đi một số tài sản cá nhân.

"Bên trong quán ít xáo trộn, nhưng nạn nhân nằm chết ở nhà vệ sinh có dấu hiệu bị siết cổ dẫn đến ngạt thở, khả năng đây là án mạng" cơ quan điều tra xác định.

Nạn nhân tên P.Th.Ng. (35 tuổi, quê huyện Châu Thành, Kiên Giang), hiện thuê mặt bằng mở quán cà phê ven đường ĐT 825 khu vực ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

 Quán cà phê nơi xảy ra án mạng. Ảnh: KIẾN VĂN

Theo chị Ng.T.Y.Tr. (32 tuổi, chủ quán cà phê gần đó) thì khoảng hơn 9 giờ sáng nay, thấy quán chị Ng. vẫn đóng cửa, đèn nhà sau còn bật sáng. Dù chị Tr. kêu nhiều lần rủ chị Ng. đi ăn sáng nhưng không nghe trả lời. Nghi có chuyện bất thường, một số người kế bên dùng kiềm cắt ổ khóa để vào nhà. Nhóm này đi ra sau nhà vệ sinh hốt hoảng phát hiện chị Ng. tay bị trói và đã tử vong.

Nghi chị Ng. bị sát hại mọi người tri hô, sau đó điện báo cho công an xã Hòa Khánh Đông.

Theo một số người ở xung quanh khu vực, chị Ng. có đeo hai nhẫn vàng, sợi dây chuyền vàng 18k đã biến mất.

Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan kỹ thuật hình sự xác định, nạn nhân có dấu hiệu bị giết và cướp tài sản.

Tin cùng chuyên mục