Chung quanh vụ bán độ của một số cầu thủ U23

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ: “Chúng ta còn thiếu cơ chế quản lý”

Sự cố Văn Quyến và Quốc Vượng bị tạm giam gây phẫn nộ trong dư luận người hâm mộ cả nước. Để làm rõ hơn về những vấn đề liên quan, phóng viên SGGP Thể Thao đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ.

- Thưa Chủ tịch, Ủy ban TDTT đã có ý kiến chính thức về việc hai cầu thủ Văn Quyến và Quốc Vượng bị tạm giam ?

- Hiện Ủy ban TDTT vẫn đang chờ quyết định chính thức của cơ quan điều tra. Sau khi Văn Quyến và Quốc Vượng bị tạm giam, UBTDTT đã yêu cầu LĐBĐVN phải kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

- Vậy Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiến hành việc kiểm điểm theo chỉ đạo của Ủy ban Thể dục-Thể thao.

- Sáng nay 22-12, Thường vụ Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhóm họp, trong đó có một vấn đề quan trọng là nghe đồng chí Lê Thế Thọ, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, Phó đoàn Thể thao Việt Nam báo cáo những vấn đề liên quan. Đồng chí Lê Thế Thọ cho biết đã nhận được thông tin về việc các cầu thủ bán độ 2 phút trước khi bóng lăn, nhưng cho rằng chỉ là nghi án và đã có báo cáo cho các bộ phận chức năng.

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ: “Chúng ta còn thiếu cơ chế quản lý” ảnh 1

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ.

Trước khi tới Philippines, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ về vấn đề này nên đã mời đại diện cơ quan công an đi theo. Nhưng đồng chí Thọ đã không báo cáo cho tôi cũng như HLV Riedl. Bản thân tôi cho tới khi Văn Quyến bị bắt cũng chưa nhận được thông báo của đội trưởng Tài Em hay các cầu thủ, huấn luyện viên trong đội. Huấn luyện viên A. Riedl cũng không được báo cáo gì. Trong chuyện này, tôi cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn thiếu cơ chế quản lý.

Chúng ta có văn bản, có quy chế đội tuyển nhưng lại không có cơ chế kiểm tra, giám sát. Chúng ta quá thụ động, phụ thuộc chuyên môn vào huấn luyện viên trưởng trong khi không quy trách nhiệm cụ thể cho từng HLV trong nước nên bây giờ xác định trách nhiệm không phải dễ. Cũng may, sự việc bây giờ đã khá rõ ràng, có sai lầm của cán bộ, của huấn luyện viên và quan trọng nhất là cầu thủ, vì thế có thể rút ra những kinh nghiệm, tránh được những sai sót sau này.

- Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã  rút ra kinh nghiệm gì ?

- Chúng ta cần phân công và có người chịu trách nhiệm cụ thể. Chúng ta cũng phải làm rõ trách nhiệm của Đoàn thể thao và Liên đoàn bóng đá. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá phải lo mọi thứ cho đội tuyển mà không có sự chia sẻ của Đoàn thể thao. Cần cụ thể, Liên đoàn bóng đá quản lý hay Đoàn thể thao quản lý cầu thủ. Việc quản lý cầu thủ theo quan điểm của cá nhân tôi là chống tiêu cực chứ không giăng bẫy cầu thủ. Sắp tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng cần làm rõ hơn nữa trách nhiệm của HLV trưởng, cần cụ thể HLV trưởng làm gì, trách nhiệm của bộ phận trợ giúp đến đâu, có thể cố vấn về chuyên môn ở chỗ nào….

- Việc Văn Quyến, Quốc Vượng đã bị tạm giam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có quyết định kỷ luật chưa ?

- Trước mắt, Thường vụ Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định không cho hai cầu thủ này đăng ký tham dự các giải bóng đá 2006 của Liên đoàn tổ chức. Những cầu thủ khác trong diện nghi vấn vẫn được đăng ký và tập luyện bình thường. Sau khi bản án có hiệu lực, LĐBĐVN sẽ công bố mức kỷ luật cụ thể.

- Cơ quan điều tra đã có thông báo  gì về các trường hợp phạm tội này chưa ?

- LĐBĐVN đã có công văn đề nghị cơ quan điều tra sớm có kết luận nhưng chúng tôi mới nhận được thông báo chuyên án đang tiếp tục, khi có kết quả chính thức, phía cơ quan điều tra sẽ sớm trả lời. Theo tôi, cơ quan điều tra rất ủng hộ Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các công việc đang tiến hành đều với mục đích làm trong sạch bóng đá Việt Nam. Hiện nay, sau khi bắt Văn Quyến và Quốc Vượng thì buổi tối, cơ quan điều tra đã thông báo cho tôi. Vì thế, nếu tối nay không có thông báo gì thì có thể yên tâm.

- Các giải bóng đá trong nước đang khó khăn về tài chính, chúng ta đã có hướng giải quyết ?

- Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn tin tưởng hoàn toàn vào Công ty Đất Việt. Mới đây, Đất Việt có đề nghị giảm giá trị tài trợ vì cho rằng có tiêu cực nhưng quan điểm của LĐBĐVN là không giảm, nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung buộc phải thanh lý hợp đồng, Liên đoàn sẽ tìm đối tác khác. Mặc dù có khó khăn trước mắt nhưng tôi tin mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Phương Hoa (thực hiện)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Ky: Cần xử lý triệt để, phanh phui tận gốc bọn trùm cá độ

Tôi rất mừng vì đã có chứng lý đầy đủ để xử lý Văn Quyến và Quốc Vượng. Mong sao việc xử lý lần này là cơ hội cho bóng đá Việt Nam phát triển. Theo tôi, muốn bóng đá Việt Nam phát triển thì các CLB bóng đá địa phương cũng phải phát triển. Muốn vậy, LĐBĐVN và UBTDTT cần có chủ trương sát hợp tình hình. Những cầu thủ vi phạm luật cần xử lý

Trước đây, khi có biểu hiện không bình thường trong một số trận bóng đá, ta có nhắc nhở và có động thái rất kịp thời nhưng vì thông tin chỉ đến vậy thì chỉ cảnh cáo hay ngừng thi đấu một thời gian. Phải nói việc này ở Nghệ An rất kiên quyết, đúng mức. Nhưng bóng đá Việt Nam cần có chiến lược phát triển ở tầm vĩ mô.

Nếu không được như vậy, từng địa phương không thể tự giải quyết nổi. Nếu không có chiến lược vĩ mô thì từng địa phương rất khó khăn vì gắn liền với cống hiến của từng cầu thủ. Sự cống hiến của cầu thủ đi liền với hưởng thụ. Việc này các CLB chưa thực hiện được trong khi bên ngoài có tác động tiêu cực. Nên một số cầu thủ có tài nhưng bản lĩnh kém bị một sự lôi kéo nào đó đã không vững vàng, sa ngã xuống vực thẳm tội lỗi là điều khó tránh khỏi.

Việc cầu thủ sa vào con đường tội lỗi đó, một mặt phải làm nghiêm, mặt khác phải thấy được sự biện chứng đó để xử lý có tính logic. Như cầu thủ Văn Quyến, Quốc Vượng còn trẻ, chưa từng trải trong đời, dù chúng ta đã nhắc nhở, răn dạy nhưng họ vẫn chủ quan. Đương nhiên là số cầu thủ này sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng đây là bài học cho những tài năng bóng đá khác, tài năng cần đi liền với phẩm chất đạo đức.

Số cầu thủ trẻ tài năng này sống trong môi trường tiêu cực, cá độ, luôn bị áp lực từ hai phía: phía người hâm mộ bóng đá chân chính, bóng đá sạch và áp lực của những phần tử xấu có thể đe dọa an toàn tính mạng của họ.

Tôi cho rằng, chúng ta cần có giải pháp xử lý triệt để, phanh phui tận gốc bọn trùm cá độ. Tôi luôn ủng hộ việc làm triệt để của cơ quan phát luật, phải làm sao chỉ đúng mặt, đúng tên và xử lý đến nơi, đến chốn những người làm tổn hại đến bóng đá Việt Nam. Đối với cầu thủ, vừa xử lý nghiêm, vừa mở đường cho họ có điều kiện khắc phục khuyết điểm. Xử lý nghiêm túc không có nghĩa là không có yếu tố giáo dục.

Kim Chi (ghi)

Tin, bài liên quan

Ông Lê Thế Thọ chỉ biết thông tin bán độ 2 phút trước giờ bóng lăn?

Ngày vui ngắn… chẳng tầy gang

Chính thức bắt Văn Quyến và Quốc Vượng

Tìm thấy 20 triệu đồng trong tủ của Quyến

Tin cùng chuyên mục