Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bungari G.Pirinski

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Bungari George Pirinski, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đến thủ đô Xôphia, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Bungari từ ngày 20-6.

Sáng 23-6, lễ đón chính thức Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Alexander Nevski ở trung tâm thủ đô Xôphia. 

Tiếp đó, tại Trụ sở QH, Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bungari do Chủ tịch QH Pirinski dẫn đầu. 

Chủ tịch QH Pirinski cho biết, những năm qua, quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước tuy phát triển mạnh, nhưng còn ở mức thấp. Ông nhận thấy Việt Nam có rất nhiều tiềm năng và hai nước có thể tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng cùng với việc tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động giữa hai QH, hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế. Chủ tịch QH đề nghị Bungari giúp đỡ Việt Nam trong việc phát triển quan hệ toàn diện với EU, tác động để EU sớm công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp Bungari đầu tư vào Việt Nam trên những lĩnh vực mà Bungari có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Chính phủ Bungari đã đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn cán bộ và lực lượng này đang phát huy vai trò tích cực trên nhiều lĩnh vực; mong các trường đại học của hai nước sẽ tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Chủ tịch QH cho rằng trên cơ sở tiềm năng và lợi thế so sánh, Việt Nam và Bungari có thể tăng cường hợp tác về du lịch, lao động.

Kết thúc hội đàm hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về hợp tác giữa Quốc hội CHXHCN Việt Nam và Quốc hội Cộng hòa Bungari. Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực lập pháp và các hoạt động giám sát của Quốc hội nhằm thúc đẩy việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận đã được ký kết giữa hai nước.

Tiếp đó, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch QH Pirinski đã họp báo, công bố kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm.

Cùng ngày, trong cuộc hội kiến với Tổng thống Bungari Georgi Parvanov, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với EU, trong đó có Bungari; nêu rõ mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ vốn có từ lâu giữa hai nước, hai QH, đáp ứng mong muốn và lợi ích của mỗi nước trong điều kiện mới.

Tổng thống Parvanov đề nghị hai Chính phủ cần hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp cùng nhau hợp tác làm ăn. Tổng thống nhấn mạnh vai trò quan trọng của hai QH trong việc phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nói chung giữa hai nước Bungari và Việt Nam. Tổng thống đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Bungari, cũng như đội ngũ đông đảo những người Việt Nam từng học tập, công tác tại Bungari và nêu rõ: họ chính là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch QH Pirinski đã tới dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bungari.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại Đài “Chiến sĩ vô danh”, tưởng niệm các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. 

Cùng ngày, Thủ tướng Bungari Sergei Stanishev đã tiếp và chiêu đãi Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam.

Tối cùng ngày, Chủ tịch QH Bungari Pirinski đã tổ chức chiêu đãi trọng thể, chào mừng Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam.

Trong hai ngày 21 - 22-6, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm cố đô Veliko Tưrnovo và thành phố Kazanlưk, được mệnh danh là “Thủ đô Hoa Hồng” của Bungari.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục