Tin vui cho học sinh hệ Trung học chuyên nghiệp

Có bằng trung cấp được học liên thông lên thẳng đại học

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa chấp thuận về nguyên tắc cho Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng (TPHCM) đào tạo liên thông vượt cấp từ hệ trung học chuyên nghiệp lên thẳng đại học. TS Lê Vinh Danh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng đã cho biết những thông tin đó với phóng viên Báo SGGP.
Có bằng trung cấp được học liên thông lên thẳng đại học

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa chấp thuận về nguyên tắc cho Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng (TPHCM) đào tạo liên thông vượt cấp từ hệ trung học chuyên nghiệp lên thẳng đại học. TS Lê Vinh Danh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng đã cho biết những thông tin đó với phóng viên Báo SGGP.

° Thưa ông, Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng được đào tạo liên thông vượt cấp, tức là học sinh có bằng trung học chuyên nghiệp (THCN) được học liên thông lên thẳng đại học. Đây có thể xem là một tin vui cho các học sinh hệ THCN cũng như những người thợ bậc trung cấp?

Có bằng trung cấp được học liên thông lên thẳng đại học ảnh 1

° Vâng, chính vì nghĩ rằng cần phải giúp cho các học sinh đã chọn đi vào hệ THCN yên tâm học tập, cũng như những người thợ bậc trung cấp có điều kiện nâng cao trình độ, trường chúng tôi đã đăng ký với Bộ GD-ĐT để xin đào tạo liên thông. Chúng ta phải đào tạo ra một lớp thợ trình độ đại học, đủ sức tiếp cận với công nghệ tiên tiến đang từng bước du nhập vào Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa.

°  Những loại học sinh THCN nào được dự tuyển vào bậc đại học của trường?

°  Trường tuyển những HS đã tốt nghiệp THCN ở tất cả các trường trong thành phố. Đối tượng dự tuyển có 2 nhóm: nhóm 1 là những HS tốt nghiệp loại khá, giỏi được phép thi ngay sau khi tốt nghiệp để học chuyển tiếp lên đại học; nhóm 2, gồm những HS tốt nghiệp THCN loại trung bình và trung bình khá, họ phải có tối thiểu 2 năm làm việc sau khi tốt nghiệp mới được dự tuyển.

° Thời gian học đại học của các HS tốt nghiệp THCN là bao lâu?

° Tùy theo từng ngành, nhưng nhìn chung thời gian phải học thêm ở chương trình liên thông nếu cộng với thời gian 2 năm học THCN, người học sẽ học nhiều hơn một học kỳ so với sinh viên đại học chính khóa. Chẳng hạn, ở ngành Hệ thống điện, thời gian học ở bậc THCN là 2 năm và ở bậc ĐH là 5 năm; như vậy các học sinh THCN liên thông lên ĐH sẽ phải học thêm 3,5 năm nữa để lấy bằng ĐH. Hoặc ở ngành Kế toán, bậc ĐH học 4 năm, THCN học 2 năm, các em học liên thông lên ĐH phải học thêm 2,5 năm để có bằng ĐH. Tức là các em học nhiều hơn một kỳ so với các học sinh vào thẳng đại học.

°  Trường sẽ tổ chức tuyển những ngành nào và nội dung thi tuyển?

°  Chúng tôi đang chờ ý kiến của Vụ Giáo dục chuyên nghiệp thông báo về những ngành được phép tuyển thí điểm năm nay. Theo đề nghị của trường, trước mắt sẽ tuyển sinh liên thông ở 3 ngành: Hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Kế toán. Thí sinh thi đầu vào với 2 môn: môn cơ sở chuyên ngành và môn chuyên ngành. Dự kiến tháng 12-2004 này trường sẽ có thông báo tuyển sinh.

° Chúng tôi được biết trường cũng đang thiết kế chương trình liên thông ngược, tức sẽ tạo điều kiện cho những sinh viên bậc ĐH không theo nổi chương trình ĐH, có thể xuống học bổ sung để lấy bằng cấp ở bậc cao đẳng hay THCN tùy năng lực học tập?

° Đúng vậy, theo thống kê của trường, tùy theo ngành học, trung bình sau mỗi khóa đào tạo chỉ có từ 15% - 40% SV tốt nghiệp ĐH đúng niên hạn. Số sinh viên rơi rụng hàng năm khá lớn. Sau 2 - 3 năm học tại trường, thậm chí đến 4 năm theo học, mà bị đuổi học, các SV lại trở về con số không, tức là chỉ có bằng tú tài đi vào đời, điều này quả thật nặng nề cho tâm lý của các em, khó xin việc và gây lãng phí cho xã hội. Những sinh viên không đủ năng lực học đại học có thể được chuyển xuống bậc thấp hơn, học bổ sung, và ra trường với bằng cấp phù hợp. Quá trình đó sẽ giúp sinh viên và xã hội không lãng phí nguồn lực.

Hiện nay nhà trường đang xây dựng dự án này một cách cụ thể và dự kiến xin phép Bộ GD-ĐT cho áp dụng vào đợt xử lý học vụ hè năm 2005.

° Xin cảm ơn ông.

 MAI LAN

Tin cùng chuyên mục