Có hay không sáp nhập VinaPhone và MobiFone?

Ngày 12-9, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam đã tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề “Kịch bản nào cho thị trường viễn thông Việt Nam?”. Đây là vấn đề nóng đang được công chúng, cơ quan quản lý và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm sau khi Quy hoạch phát triển viễn thông đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhất là, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT có thực hiện sáp nhập VinaPhone và MobiFone hay không?

(SGGP).- Ngày 12-9, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam đã tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề “Kịch bản nào cho thị trường viễn thông Việt Nam?”. Đây là vấn đề nóng đang được công chúng, cơ quan quản lý và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm sau khi Quy hoạch phát triển viễn thông đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhất là, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT có thực hiện sáp nhập VinaPhone và MobiFone hay không?

Theo TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sự phát triển thị trường viễn thông Việt Nam trong những năm qua là nhờ thay đổi cách thức quản lý Nhà nước, phần nào tách bạch được quản lý Nhà nước và chủ sở hữu Nhà nước, có sự cạnh tranh thực sự giữa các doanh nghiệp và Nhà nước luôn khuyến khích công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên liệu Việt Nam có tiếp tục được đà phát triển như 15 - 20 năm qua hay không? Bởi thời gian gần đây, một số nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy “khó chơi” với thị trường Việt Nam và bắt đầu rút lui, như ở mạng S-Fone, Beeline. Hiện nay 3 mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone đều của Nhà nước.

Liệu 3-4 doanh nghiệp nắm phần lớn thị phần đều của Nhà nước có hợp lý không, khi mà chúng ta đã gia nhập WTO và đang kêu gọi đầu tư nước ngoài, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Vì thế theo TS Thành, Bộ TT-TT cần đưa ra thông điệp rõ ràng về việc có sáp nhập hay không VinaPhone và MobiFone. “Cần phải xem xét lại Luật Cạnh tranh. Bởi trong bối cảnh hiện nay, việc sáp nhập 2 mạng di động này rõ ràng là tín hiệu không tốt trong cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam” - TS Thành nhấn mạnh.

Ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT-TT) cho biết, Việt Nam là 1 trong những nơi được Ngân hàng thế giới (WB) đánh giá xem xét tính đặc thù, sự cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông di động trong số 5 nước. Cuối 2010, WB đã đưa ra báo cáo nói là thị trường dịch vụ viễn thông di động Việt Nam rất cạnh tranh. Tuy nhiên có nghịch lý là tất cả là doanh nghiệp Nhà nước nhưng vẫn cạnh tranh. Về lý thuyết, một ông chủ thì không thể cạnh tranh như thế được. Phải khẳng định rằng, thị trường viễn thông di động Việt Nam rất cạnh tranh trong những năm qua mới có được như ngày hôm nay. Việc quy hoạch để còn 3 - 4 mạng di động phụ thuộc vào điều kiện từng nước. Điều quan trọng là thị trường phải phát triển cạnh tranh đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, nhà nước, đồng thời nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp.

Về câu chuyện MobiFone và VinaPhone, theo ông Hải, hiện VNPT đã có đề xuất lên Bộ TT-TT và báo cáo các bộ, ngành liên quan đề nghị cho sáp nhập. Cục Viễn thông đang được giao xem xét đề xuất của VNPT. Từ giờ đến cuối năm Bộ TT-TT sẽ có kết luận chính thức về việc tách hay nhập MobiFone và VinaPhone” - ông Hải khẳng định.  

TR. LƯU

Tin cùng chuyên mục