Cơn sốt bóng đá ở Ecuado

Cơn sốt bóng đá ở Ecuado ảnh 1
Bóng đá là niềm đam mê của nhiều trẻ em ở Ecuador

Trong thời gian diễn ra World Cup, dù đối mặt với nhiều vấn đề nhưng với công chúng Ecuador, bóng đá vẫn là chủ đề số 1. “Cơn sốt bóng đá” nóng bỏng đến mức Blanca Carreno, nhà hoạt động vì quyền lợi của người da đỏ, lo lắng như bà bộc bạch với hãng tin AP: “Chúng tôi hy vọng các thương gia, những nhà chính trị và chính phủ không nắm lợi thế “sốt bóng đá” để dẫn điểm chúng tôi”.

Trong nhiều tháng qua, với những cử trị Ecuador, cuộc thương thuyết với Mỹ về hiệp định thương mại tự do gây nhiều chú ý nhất nhưng kể từ tháng 4, mọi chuyện đã gặp trắc trở và các thương gia Ecuador kêu gọi chính phủ thay đổi các điều khoản. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo người da đỏ đã chống đối quyết liệt. Nhưng giờ đây, không một chủ đề nào, kể cả chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống (diễn ra vào tháng 10), có thể thu hút bằng bóng đá. Adrian Bonilla, nhà nghiên cứu châu Mỹ La tinh, nhận xét: “Bất cứ cuộc vận động nào liên quan đến chính trị trong thời gian diễn ra World Cup chỉ lãng phí tiền bạc và thời gian”. Nhưng ông Bonilla cũng khẳng định: “Nhờ thành công của đội tuyển quốc gia ở World Cup, Ecuador đang sống trong tâm trạng phấn khích nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chính trị bởi những khó khăn của đất nước này không liên quan gì đến thể thao”. 

Quả thật, việc Ecuador lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng hai World Cup đã đem lại niềm vui và tự hào cho đất nước nổi tiếng đam mê bóng đá và hơn nữa nó làm nhiều người tạm quên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Chính phủ Ecuador nhanh chóng nắm bắt “khía cạnh tích cực” này. Chẳng hạn, vào ngày khai mạc (9-6), Tổng thống Alfredo Palacio đã ký sắc lệnh cho các công sở nghỉ nửa ngày để mọi người có thể theo dõi trận đầu tiên của Ecuador (Ecuador thắng Ba Lan 2-0). Ba ngày sau, cả nước Ecuador bùng nổ trong niềm vui khi đội tuyển quốc gia thắng đậm Costa Rica 3-0, chính thức giành vé vào vòng 2. Phát ngôn viên chính phủ Enrique Proano hân hoan: “Đội tuyển quốc gia đã tạo được sức mạnh đoàn kết. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy mang đậm chất Ecuador như lúc này”.

Ngọc Quân
.

Tin cùng chuyên mục