Công an bắt nhanh nhóm đối tượng nổ súng khiến 2 người nhập viện

Ngày 23-10, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục điều tra truy bắt nhóm đối tượng nổ súng khiến 2 người nhập viện trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc, công an đang tạm giữ 6 đối tượng và đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bình Dương, trú TP Thủ Đức) cùng 3 đối tượng khác để phục vụ việc điều tra.

Qua điều tra xác định, khoảng 21 giờ ngày 21-10, Trương Thanh Phương (sinh năm 1979, ngụ TP Thủ Đức) đi làm ở công ty trở về nhà ở TP Thủ Đức. Phương đi tới trước căn nhà trên đường Tỉnh Lộ 43, (khu phố 2, phường Bình Chiểu thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại đây.

Nhóm đối tượng trong vụ nổ súng ở TP Thủ Đức.

Nhóm đối tượng trong vụ nổ súng ở TP Thủ Đức.

Nhóm này có Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, mới đám cưới về ghé khu trọ ăn nhậu) và Dương Hoàng Nhân (sinh năm 1993, ngụ TP Thủ Đức). Sau một lúc cự cãi Phương bị Nhân đánh nhưng được mọi người can ngăn.

Bực tức, Phương bỏ về nhà gọi cho cậu là Trần Việt Cường (sinh năm 1982, ngụ TP Thủ Đức) biết và nhờ cậu giải quyết nhóm trên. Cường rủ bạn là Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 1980), Ngô Hữu Dũng (sinh năm 1982, cùng ngụ TPHCM) đi giúp sức.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Sau đó, nhóm Phương mang theo 2 ống tuýp sắt, gậy 3 khúc. Sợ yếu hơn nhóm đối thủ nên Phương gọi cho Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1999, ngụ TP Thủ Đức, là cháu của Phương). Sau đó Trọng liền gọi Nam và 5 đối tượng khác rủ đi tới con hẻm trên để tìm nhóm đã đánh cậu mình.

Khi tới nơi, nhóm Phương cầm hung khí xông vào đuổi chém nhóm Tuấn – Nhân. Thấy vậy nên hai anh này bỏ chạy thì bị 5 thanh niên là bạn của Trọng (cháu Phương) đuổi theo dùng hung khí chém trọng thương. Quá trình này, Nam dùng súng nổ nhiều phát.

Gây án xong, nhóm đối tượng tẩu thoát. Người dân phát hiện 3 người bị thương nên vội đưa đi cấp cứu và báo công an.

Đối tượng Nam được xác định là người nổ súng

Đối tượng Nam được xác định là người nổ súng

Ngay trong đêm 21-10 và rạng sáng 22-10, lãnh đạo Công an TP Thủ Đức đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự có mặt phối hợp cùng Công an phường Bình Chiểu điều tra truy xét. Khám nghiệm hiện trường, công an thu một số vỏ đạn bằng đồng của súng công cụ hỗ trợ, ống tuýp sắt, gậy 3 khúc.

Công an xác định được các đối tượng gây án nên truy xét bắt giữ. Riêng Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1984, người nổ súng), Lương Đổng Vinh (sinh năm 2002), Nguyễn Đức Phát (sinh năm 2005) và Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 2003, cùng ngụ TP Thủ Đức) đã bỏ trốn.

Công an TP Thủ Đức cho biết, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nên dẫn tới cự cãi rồi sau đó dẫn tới đánh nhau. Vụ việc không phải là băng nhóm giang hồ như một số trang mạng, trang báo đăng tải. Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng trên sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục