Công an làm việc với phụ huynh bắt cô giáo quỳ

Liên quan đến vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh ở Long An, công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa mời ông Võ Hòa Thuận cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Diễm, ngụ ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức đến làm việc.
Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ việc/
Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ việc/

Ngày 14-3, thông tin từ UBND huyện Bến Lức cho biết, để làm rõ thêm vụ việc cô B.T.C.N  (giáo viên lớp 4/3 Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) bị ép quỳ gối để xin lỗi phụ huynh học sinh xảy ra vào ngày 28-2 tại Trường Tiểu học Bình Chánh, ngày 13-3, công an huyện Bến Lức đã mời vợ chồng ông Võ Hòa Thuận, thầy Huỳnh Công Sơn (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh) và ông Phạm Hữu Vốn (Đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Bình Chánh) đến để làm rõ vụ việc

Trước đó, thầy Huỳnh Công Sơn, Bí thư chi bộ trường Tiểu học Bình Chánh và cô N. – đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trường Tiểu học Bình Chánh đều viết bảng tường trình và được các cấp ủy Đảng cơ sở kiểm điểm, xem xét hình thức kỷ luật.

Riêng đảng viên Võ Hòa Thuận, sinh hoạt tại chi bộ ấp 6, xã Nhựt Chánh bị kỷ luật Đảng ở mức cao nhất là khai trừ khỏi Đảng.

Được sự động viên của lãnh đạo địa phương và ngành giáo dục, ngày 12-3, cô  B.T.C.N trở lại trường tiếp tục công việc dạy học. Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa nhận đơn đơn tố cáo hành vi có dấu hiệu làm nhục giáo viên của một số phụ huynh của cô N. và gia đình.

Dự kiến trong tuần này, UBND huyện Bến Lức sẽ có  thông cáo báo chí kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc “cô giáo quỳ  xin lỗi phụ huynh” xảy ra ngày 28-2 trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục