Công an TPHCM thăm, tặng quà hỗ trợ 2 cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố

Ngày 13-8, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Chùa Việt Nam Quốc Tự và Viện Thánh kinh Thần học.
Tại các nơi đến thăm, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã thăm hỏi các chức sắc, chức việc, tín đồ, tặng quà và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua.
Trong đó đã vận động 299 tu sĩ, tín đồ tự nguyện tham gia phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến và bệnh viện phục hồi Covid-19; cung cấp hàng ngàn suất ăn miễn phí mỗi ngày cho người dân tại khu cách ly, phong tỏa; tổ chức nhiều mô hình siêu thị 0 đồng.
Công an TPHCM thăm, tặng quà hỗ trợ 2 cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố ảnh 1 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Chùa Việt Nam Quốc Tự và Viện Thánh kinh Thần học. Ảnh: CATP
Văn phòng Hội đồng Giám Mục Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam tặng Công an TPHCM 6.666 bộ xét nghiệm Covid-19. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng cho chính quyền TPHCM nhiều vật tư, thiết bị y tế trị giá hơn 5 tỷ đồng; Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) trao tặng 1,1 tỷ đồng và 100 máy cung cấp oxy…
Công an TPHCM thăm, tặng quà hỗ trợ 2 cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố ảnh 2 Công an TPHCM tặng quà đối với 2 cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh CATP
Để ghi nhận và tri ân đối với các tổ chức tôn giáo, lãnh đạo Công an TPHCM đã tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà đối với 2 cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Cụ thể, tặng Viện Thánh kinh Thần học 20 triệu đồng cùng 2,5 tấn gạo và các nhu yếu phẩm, thực phẩm, thiết bị y tế. Tặng Chùa Việt Nam Quốc Tự 20 triệu đồng cùng 2,6 tấn gạo, nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm khác.
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM bày tỏ mong muốn các tín đồ tôn giáo tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường phối hợp cùng chính quyền và các đoàn thể địa phương quan tâm chăm lo đời sống cho các tín đồ tôn giáo. Qua đó đóng góp tích cực vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 để cùng TPHCM sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục