Dàn quân nhạc của giải mara-thon Boston 2007 cử sai quốc thiều Nga, khi nữ VĐV Nga Lidiya Grigoryeva bước lên bục danh dự cao nhất lãnh vòng nguyệt quế và phần thưởng. Cô không biết chuyện này nhưng người Nga ở Boston và khán giả truyền hình phẫn nộ, vì đây là lần thứ hai cử sai quốc thiều Nga, khi nữ VĐV Nga về nhất giải này năm 2003. Liên đoàn điền kinh Boston cũng không nhận ra việc họ cử quốc thiều Nga cũ, chỉ sử dụng từ năm 1996 đến 2000 thì có quốc thiều mới, đúng hơn là sử dụng lại giai điệu thời Liên Xô, chỉ đổi lời do Sergei Vladimirovich Mikhalkov soạn. Ông cũng chính là người sáng tác quốc ca Liên Xô. Sau đó, người phát ngôn của LĐĐK Boston thừa nhận sai lầm và gởi lời xin lỗi.

Grigoryeva cầm cờ Nga khi về đích trước tiên.
Grigoryeva nói cô không biết sự cố này, nhưng trước khi vượt qua đích, cô cũng tạt vào một khán đài để cầm lá cờ Nga. Thành tích của cô là 2 giờ 29 phút 18 giây, trong điều kiện thời tiết 11 độ C và trời ẩm ướt. Nhì và ba là Jelena Prokopcuka (Latvia, 2:29:58) và Madai Perez (Mexico, 2:30:16). Nhà vô địch năm ngoái là Rita Jeptoo người Kenya chỉ về đích hạng tư (2:33:08).
Chuyện cử sai quốc thiều không xảy ra với nhà vô địch nam Robert Cheruiyot người Kenya, với thành tích 2 giờ 14 phút 13 giây. Anh nói gió mạnh khiến anh không thể phá đổ kỷ lục giải 2:07:14 do anh lập hồi năm ngoái: “Khi sư tử săn mồi, nó không ngoái nhìn đàng sau, nó phải ăn. Nên khi chạy, tôi không để ý thời gian của mình”. Cheruiyot cũng từng thắng giải này năm 2003, và việc bảo vệ thành công ngôi vô địch giúp Kenya có chiến thắng thứ 15 trong 17 năm tổ chức nội dung nam gần đây nhất. Riêng Cheruiyot có 3 giải. Anh cũng thắng giải Chicago 2006. Nhì và ba là hai đồng hương James Kwambai (2:14:33) và Stephen Kiogora (2:14:47).
Với thành tích này, Cheruiyot có tên trong nhóm VĐV có thể được 500.000 USD tiền thưởng của hệ thống giải marathon lớn thế giới World Marathon Majors. Top 5 nam -nữ VĐV trong hai năm liên tiếp của các giải Boston, London, Berlin, Chicago, New York, vô địch thế giới và Olympic đều được chấm điểm (25 điểm nếu vô địch, hạng nhì 15, hạng ba 10, hạng tư 5 và hạng 5 được 1 điểm), người cao điểm nhất sẽ được thưởng nửa triệu đô-la ấy. Hiện Cheruiyot có 75 điểm, trong khi Prokopcuka xếp đầu bảng nữ với 55 điểm.
Masazumi Soejima, người Nhật Bản cũng về nhất ở nội dung marathon xe lăn nam, với thành tích 1 giờ 29 phút 16 giây, đồng thời không cho Ernst Van Dyk người Nam Phi lần thứ hai liên tiếp vô địch. Van Dyk xếp hạng ba (1:37.10) sau đồng hương Krige Schabort (1:36.27). Giải Boston năm nay có 23.903 VĐV đăng ký tham gia, và 2.449 người không lấy số đeo trên áo.
Anh Thao