Sau 3 lần hòa giải không thành, chiều 29-10, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã đưa vụ kiện của cựu hoa hậu Hà Kiều Anh và Trịnh Xuân Toàn đòi khách sạn Sài Gòn-Phú Quốc bồi thường 20.000 USD mà 2 người đã gởi và bị mất tại khách sạn này vào ngày 6-9-2002 ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, Hà Kiều Anh vắng mặt và ủy quyền cho bạn là Trịnh Xuân Toàn tham dự với tư cách là nguyên đơn.
Cựu hoa hậu Hà Kiều Anh.
Ngày 6-9-2002, Trịnh Xuân Toàn - bạn trai đi cùng Hà Kiều Anh ra đảo Phú Quốc tìm mua đất có mang một gói đồ mà theo Toàn trong đó có 20.000 USD của Hà Kiều Anh để đặt cọc mua đất tại đảo gởi tại tiếp tân của khách sạn Sài Gòn-Phú Quốc và nhận biên nhận từ tiếp tân Trương Thị Ly.
Đến ngày 7-9-2002, anh đến nhận lại gói đồ thì mới phát hiện đã bị mất tại quầy tiếp tân. Vụ việc được trình báo đến công an, và sau đó hơn 1 năm công an Kiên Giang vẫn không tìm ra được thủ phạm và đình chỉ điều tra vụ án.
Tại phiên tòa, hai bên liên tục tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình. Luật sư Nguyễn Đình Hồng-đại diện được ủy quyền của bị đơn là khách sạn Sài Gòn-Phú Quốc đưa ra các lý do để không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường 20.000 USD của nguyên đơn là: Chứng cứ là biên nhận gởi giữ không rõ ràng minh bạch, không đầy đủ và do chính tay người gửi là Trịnh Xuân Toàn ghi vào.
Các lời khai của Trịnh Xuân Toàn không trung thực. Cụ thể là thời điểm gởi gói đồ không thống nhất. Bào chữa tại phiên tòa, Luật sư Đăng Thị Kim Ngân bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn cho rằng: Dù thời gian gởi đồ mà Toàn khai có thể không khớp nhau, nhưng cũng xảy ra trong ngày 6-9, không làm thay đổi bản chất vấn đề là Toàn có gởi gói đồ. Điều này được Trương Thị Ly thừa nhận tại tòa và trong các lời khai có nói đoán biết là tiền.
Đến 18 giờ 20 ngày 29-10, Thẩm phán Đường Văn Tấn, Chủ tọa phiên tòa khẳng định: Căn cứ trên chứng cứ và các lời khai của nguyên đơn, nhân chứng và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khẳng định việc nguyên đơn là Trịnh Xuân Toàn và Hà Kiều Anh có gởi gói đồ trên tại khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc và gói đồ đã bị mất là có thật. Chi tiết trong gói đồ có 20.000 USD cũng có cơ sở vì đây là tiền mà Hà Kiều Anh mang ra đặt cọc mua miếng đất 3.328m2 với giá 65 cây vàng/1.000m2 của bà Lâm Ngọc Lan (nếu thỏa thuận xong).
Các nhân chứng cũng thừa nhận vấn đề trên trong lời khai và bút lục điều tra. Ngược lại phía bị đơn là khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc thời điểm đó có quá nhiều lỏng lẻo trong qui định và quản lý nhân viên tiếp tân cũng như qui định giữ đồ.
Chủ tọa phiên tòa tuyên: chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc phải bồi thường đủ số tiền 20.000 USD cho phía nguyên đơn. Nếu công việc bồi thường chậm trễ thì hàng tháng khách sạn Sài Gòn-Phú Quốc còn phải trả lãi suất ngân hàng cho phía nguyên đơn. Ngoài ra, bị đơn là khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc còn phải chịu mức án phí 12.429.000 đồng.
Luật sư Nguyễn Đình Hồng-đại diện được ủy quyền của khách sạn Sài Gòn-Phú Quốc nói rằng, sẽ làm đơn chống án lên Tòa án nhân dân tối cao.
B.Đ. - C.P.