Bệnh nhân là ông L.H.M (44 tuổi, ngụ tại quậnThủ Đức), được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng đau tức ngực trước đó 1 giờ.
Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám, đặt máy monitor theo dõi và đo điện tim tại giường. Nhưng 5 phút sau nhập viện, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, không bắt được mạch.
Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành hồi sinh tim phổi, shock điện 5 lần, sau 15 phút thực hiện liên tục bệnh nhân đã có mạch trở lại.
Qua kết quả đo điện tim (ECG) và các biểu hiện trên các bác sĩ nghĩ ngay đến trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Nên lập tức bệnh nhân được chuyển tới phòng thông tim can thiệp.
Tại đây bệnh nhân được chụp mạch vành và phát hiện nhánh liên thất trước (mạch máu bên trái nuôi mặt trước trái tim) bị huyết khối gây tắc hoàn toàn. Ê-kíp tim mạch can thiệp của bệnh viện đã can thiệp đặt 1 stent phủ thuốc tại vị trí mạch máu bị tắc, giúp giải quyết được biến chứng ngưng tim, ngưng thở của bệnh nhân.
Sau can thiệp tim mạch, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức tim mạch tiếp tục theo dõi và điều trị.
Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, hết đau ngực và đã cai được máy thở.
Bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Các tin, bài viết khác
-
Đà Nẵng bác bỏ thông tin học sinh buộc phải tiêm vaccine Covid-19 để được nhập học
-
Ngày 17-8, bệnh nhân Covid-19 nặng vọt lên 226 ca và 3 ca tử vong
-
Việt Nam phát hiện thêm biến thể phụ mới của Omicron nhưng không phải là BA.2.75
-
Kỷ luật lãnh đạo Bệnh viện quận Bình Tân và Bệnh viện TP Thủ Đức liên quan Công ty Việt Á
-
Những điều cần biết về biến thể BA.2.75 của Omicron
-
Phẫu thuật thành công cho bé gái 8 tuổi không có hậu môn
-
Cấp cứu và phẫu thuật thành công ca chửa ngoài tử cung ở đại tràng ngang
-
Hơn 165.000 trẻ được tiêm vaccine Covid-19 sau 2 tuần triển khai đợt cao điểm
-
Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ: Tạo sự đồng thuận trong phụ huynh
-
Chiều 16-8, tăng gần 3.000 ca mắc Covid-19 và 2 F0 tử vong