Đoàn VN gồm hơn 70 người vừa trở về từ Hội chợ Phim điện ảnh và truyền hình quốc tế Hong Kong Filmart 2006. Lần thứ 5 gian hàng của VN có mặt tại hội chợ nhưng đây là lần đầu tiên các nhà làm phim VN biết cách đi chợ đúng nghĩa.
- Những tín hiệu khả quan
Nếu như các năm trước chỉ một vài nhà làm phim tư nhân đến hội chợ để “ngó nghiêng” thì năm nay, số người của các hãng phim tư nhân chiếm gần nửa số thành viên của đoàn VN.
Nét nổi bật của đoàn VN trong hội chợ năm nay không chỉ là sự hiện diện của nhiều nhà làm phim tư nhân mà còn là không khí “đi chợ” thật sự thể hiện qua việc các nhà làm phim tư nhân mang sản phẩm của mình đến chào bán, mang tiền đi mua bản quyền phim và tìm kiếm cơ hội hợp tác làm phim trên nhiều khía cạnh.
Tập đoàn Truyền thông Việt Nam (Vietnam Media Cooporation) được các đơn vị trong nước ủy thác giao dịch để bán bản quyền các bộ phim sản xuất trong nước. Năm nay, ngoài gian hàng của mình, Tập đoàn đảm nhận cả việc trang trí và sắp đặt gian hàng của Hội Điện ảnh VN. Chị Ngô Thị Bích Hạnh, Giám đốc BHD (công ty mẹ của Vietnam Media Coop), trực tiếp phụ trách mảng phát hành phim trong và ngoài nước của BHD, là người thường xuyên tham dự hội chợ. Liên tục trong 3 ngày, chị bị “vây” bởi các khách hàng đến tìm hiểu và đặt vấn đề mua bản quyền phim VN cũng như hợp tác sản xuất phim.
Theo chị, phim VN không “nóng” đến mức khiến các đối tác sốt sắng đặt bút ký hợp đồng mua bản quyền ngay khi vừa xem xong trailer (trích đoạn phim) hoặc các tờ rơi quảng cáo. Vì vậy, phần nhiều chỉ là các thỏa thuận ghi nhớ giữa các bên để chuẩn bị cho việc mua bán chính thức sau này hoặc tìm hiểu đối tác, tạo thành các đầu mối, thiết lập quan hệ với nhau...
Đẻ mướn được “gia công” hoàn chỉnh, gồm phần phụ đề tiếng Anh và phần quảng cáo bằng nhiều thứ tiếng được chiếu tại hội chợ nên được khá nhiều đối tác để mắt tới. Các bộ phim truyện nhựa như Đường thư, Chiến dịch trái tim bên phải… cũng được các kênh truyền hình đặt vấn đề mua bản quyền phát sóng. Áo lụa Hà Đông tiếp tục được các hãng phát hành đặt vấn đề mua bản quyền sau khi đã có nhiều hợp đồng chính thức được ký kết tại các hội chợ trước đây.
- Vai trò xã hội hóa điện ảnh
Theo ông Nguyễn Hồ- Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh VN- việc các hãng phim tư nhân hào hứng tham dự hội chợ này cho thấy chủ trương xã hội hóa điện ảnh đã khẳng định vai trò của các nhà làm phim trên thị trường, không chỉ ở lĩnh vực sản xuất phim mà cả các khâu phát hành và làm dịch vụ phim đều có sự thay đổi thật sự về chất. Người Việt đi chợ phim ở nước ngoài đã mua-bán bình đẳng chứ không chỉ tranh thủ cơ hội để… đi du lịch nước ngoài miễn phí như trước.
Đây cũng là dịp để các nhà làm phim trong nước “biết mình, biết ta” để tính toán “đầu ra, đầu vào” hợp lý cho các sản phẩm điện ảnh sản xuất trong nước. Gian hàng miễn phí hàng năm của Hong Kong Filmart dành cho Hội Điện ảnh VN cũng là một sự quan tâm, khích lệ của BTC Hội chợ đối với điện ảnh VN và là dịp thuận lợi để các hãng phim trong nước giới thiệu sản phẩm của mình với người xem ở nước ngoài.
Không chỉ ở Hong Kong Filmart, thị trường mua bán bản quyền các sản phẩm điện ảnh và hợp tác làm phim vẫn diễn ra nhộn nhịp tại nhiều hội chợ phim hàng năm trên thế giới. Rất tiếc, không nhiều đơn vị sốt sắng với việc này như BHD. Hơn nữa, các nhà làm phim trong nước, nhất là khu vực phim nhà nước, vẫn chưa đặt song song mục tiêu làm phim để xuất khẩu bên cạnh mục đích phục vụ khán giả trong nước. Vì thế, nhiều cơ hội để phim VN bước ra thị trường quốc tế còn bỏ lỡ…