Đà Lạt: 804 cây thông bị đốn hạ tại Khu du lịch Nam Hồ

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Sở NN-PTNT tỉnh xác định hành vi vi phạm trong việc để mất 804 cây thông tại dự án Khu du lịch Nam Hồ.

Việc này để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng theo quy định.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định, năm 2006, dự án Khu du lịch Nam Hồ (do Công ty Cổ phần Xây dựng du lịch Nam Hồ làm chủ đầu tư) được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê 10,03ha đất lâm nghiệp để triển khai dự án.

Một góc trong Khu du lịch Nam Hồ

Một góc trong Khu du lịch Nam Hồ

Cũng trong thời gian này, Công ty Cổ phần Xây dựng du lịch Nam Hồ nhận bàn giao từ Sở NN-PTNT 2.416 cây thông, trong đó 681 cây có đường kính từ 20cm trở lên, 1.020 cây đường kính từ 10-19cm và 715 cây nhỏ hơn 10cm.

Ngày 17-4-2007, dự án được cấp giấy phép cho phép tận dụng gỗ trên diện tích 9.740m2 là rừng thông tự nhiên, tổng số cây được khai thác tận dụng là 348 cây thông.

Quá trình thực hiện dự án, UBND TP Đà Lạt cho phép chủ đầu tư hạ 2 cây, 15 cây vi phạm hành chính (chặt phá).

Tuy nhiên, qua kiểm kê hiện chỉ còn 1.247 cây, trong đó 729 cây có đường kính trên 20cm, 518 cây đường kính dưới 20cm. Như vậy, số thông hiện tại bị mất là 804 cây so với tổng số cây dự án được giao năm 2006.

Năm 2011, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định cho Công ty Cổ phần Xây dựng du lịch Nam Hồ chuyển đổi hơn 25.733m2 đất lâm nghiệp sang đất chuyên dùng để xây dựng các công trình có mái che gần 15.000m2, công trình không có mái che trên 10.000m2.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chủ đầu tư đã có 57 công trình xây dựng sai phép, không phép từ 2,3m2 đến 170m2. 15 công trình có dấu hiệu không thực hiện đúng công năng giấy phép xây dựng.

Ngoài sai phạm xây dựng công trình không phép, sai phép, chủ đầu tư sử dụng không đúng công năng tại khu thương mại dịch vụ; huy động nguồn vốn góp rất lớn từ hàng trăm khách hàng; rao bán một số công trình...

Tin cùng chuyên mục