Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang sau bão

Sau khi bão số 9 đi qua, người dân Đà Nẵng, Quảng Nam tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, phố phường sau bão. Hiện còn một số khu vực tại hai địa phương còn bị ngập lụt, chia cắt.
Một số người dân dùng phao bơi để vượt qua vùng nước lụt
Một số người dân dùng phao bơi để vượt qua vùng nước lụt

Tích cực dọn dẹp sau bão

Trên đường đi vào các thôn thuộc xã Hoà Tiến (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng), cây cối ven đường đổ la liệt, khắp các mặt đường, lá cây, rác bủa vây. Từ tối 28-10, lực lượng cứu hộ có mặt khắp các nẻo đường để cưa cây ngã đổ, gom dọn để tái lập lưu thông.  

Con đường dẫn vào thôn La Bông bên dòng sông Yên vẫn còn ngập sâu. Ông Nguyễn Trường, trưởng thôn La Bông (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, hiện có 200/720 nhà bị ngập. Nước ngập sâu nhất là khoảng 1,5 mét. Địa bàn bị chia cắt nên tiếp tế lương thực rất khó khăn, lại không có điện, không có nước sạch.  

 Không chỉ thôn La Bông, những thôn khác cũng trong tình trạng ngập lụt sâu. Theo ông Trần Văn Sang, người dân thôn Lê Sơn 1 (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng), hiện giờ muốn đi vào nhà ông phải đi bằng xuồng, nếu lội nước thì rất nguy hiểm.

Theo ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã Hoà Tiến, do ảnh hưởng xả nước thuỷ điện đêm tối ngày 28-10 kết hợp rất lớn của bão số 9, trong thời gian bão mới tan, nước thuỷ điện chảy về hạ du rất lớn, địa phương khẩn trương các phương tiện thông báo nhanh nhất đến người dân ứng phó với những ảnh hưởng của xả lũ.  

Bên cạnh đó, hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng dọn vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại sau bão số 9.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Đà Nẵng, tính đến 17 giờ ngày 29-10, có 6 người bị thương, 543 nhà bị tốc mái và 21 nhà bị hư hỏng. Tổng số khách hàng bị mất điện: 305.553 khách hàng. Hiện nay còn: 34.957 khách hàng mất điện. Cây xanh gãy cành nhánh, nghiêng, ngã đổ: 2.923 cây. Về nông nghiệp, khoảng 13,45 ha rau màu bị thiệt hại; 7.085 con gia cầm chết; trôi 58 lồng bè (Sơn Trà: 50 lồng; Liên Chiểu: 08 lồng); 01 rớ (Sơn Trà)....

Đặc biệt từ 15 giờ ngày 28-10, Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi vận hành xả lũ nên tại huyện Hòa Vang đã xảy ra ngập tại một số thôn, cụ thể có 15 thôn ngập lụt với 281 hộ. Một số điểm, tuyến đường ngập như: Cầu Bến Giang - Lệ Sơn 2, đoạn Cầu nghị thôn Nam Sơn xã Hòa Tiến, Tuyến ĐH409 đoạn chùa Phước Thiện, xã Hòa Tiến; Tuyến đường Hương lam – La Châu  xã Hòa Khương.

>>>Một số hình ảnh ghi nhận tại TP Đà Nẵng: 
Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang sau bão ảnh 1 Người dân chèo xuồng khi vào các thôn bị ngập lụt tại xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng
Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang sau bão ảnh 2 Lực lượng chức năng lập những biển cảnh báo đối với những con đường đi vào thôn La Bông (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng)
Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang sau bão ảnh 3 Người dân lội nước đi qua lại trong thôn Lệ Sơn 1, xã Hoà Tiến, huỵện Hoà Vang, TP Đà Nẵng
Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang sau bão ảnh 4 Một đoàn cứu trợ phải dừng lại trước đầu thôn La Bông (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng)
Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang sau bão ảnh 5 Giáo viên trường Tiểu học Hai Bà Trưng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) dọn vệ sinh trường lớp để đón học sinh 

Quảng Nam nhiều thôn vẫn bị ngập lụt, chia cắt

Sau bão, lũ, hiện nay huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã chỉ đạo cho các địa phương đưa dân từ nơi sơ tán về ở lại nơi cũ của mình. Tuy nhiên, hiện tại một số nơi vẫn còn ngập lụt bị chia cắt, như ở địa bàn xã Đại Cường có các thôn 8, 9, 10. 

Chiều 29-10, PV Báo SGGPO có mặt tại địa bàn vùng lũ ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), dọc theo tuyến đường liên xã ĐT609, gần dòng sông Vu Gia. Dọc hai bên tuyến ĐT609 và các tuyến đường nhánh, cây cối các loại bị cuốn gãy đổ ngổn ngang hàng loạt; nhiều trụ điện, đường dây bị ngã, đứt; trên mặt đường nhiều điểm vẫn còn bùn đất nhẽo nhoét, rác bẩn bám đầy khắp nơi.

Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang sau bão ảnh 6
Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang sau bão ảnh 7 Cảnh ngổn ngang, nhếch nhác sau lũ lụt trên tuyến đường ĐT609 ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Không chỉ có địa bàn xã Đại Đồng, nhiều xã khác ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, như: Đại Lãnh, Đại Cường, Đại Hưng… cũng bị nước lũ tràn về gây ngập sâu, thiệt hại nhiều tài sản, cây trồng.

Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang sau bão ảnh 8 Một số khu vực thấp trũng ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam vẫn bị ngập, chia cắt cục bộ
Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang sau bão ảnh 9 Tuyến đường ĐT609 ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam lấm lem bùn đất, rác sau lũ
Chiều ngày 29-10, ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết, Đại Lộc nằm trong vùng trũng thấp nên bị ngập lụt tương đối sâu. Sau khi bão tan, do hồ chứa Đăk Mi 4 xã lũ lưu lượng tương đối lớn nên vùng hạ du của Đại Lộc bị ngập sâu, nhiều nơi ngập trên 2m...
Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang sau bão ảnh 10
Đà Nẵng, Quảng Nam ngổn ngang sau bão ảnh 11 Đến chiều 29-10, mực nước lũ trên sông ở địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã rút xuống mạnh
Đến chiều 29-10, trên địa bàn một số nơi vẫn còn ngập lụt bị chia cắt, như ở xã Đại Cường có các thôn 8, 9, 10... Đối với các thôn này, cơ bản đảm bảo đủ lương thực thực phẩm cho người dân trong thời gian bị lũ chia cắt...

Ngày 29-10, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, lưới điện 110kV do EVNCPC quản lý vận hành đã xảy ra 69 sự cố trên lưới điện 110kV, trong đó 43 sự cố đường dây 110kV và 26 sự cố trạm biến áp 110kV.

Tính đến 15 giờ ngày 29-10, các đơn vị đã khôi phục được 36 đường dây 110kV (còn 07 đường dây đang mất điện), đã khôi phục 25 trạm biến áp 110kV, chỉ còn trạm biến áp Đức Phổ (Quảng Ngãi) đang mất điện. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ khôi phục toàn bộ các trạm biến áp 110kV. Ước công suất phụ tải không cung cấp điện là 518 MW chiếm 23% phụ tải toàn EVNCPC (2.250 MW).

Hơn 2,8 trong tổng số 3,8 triệu khách hàng bị mất điện do bão số 9 đã có điện trở lại (chiếm 73%). Hiện vẫn còn 576 xã/phường đang mất điện.

Tin cùng chuyên mục