Môi trường khu vực thi công Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM

Đảm bảo chất lượng nước và tiếng ồn

Theo kết luận của nhóm khảo sát do đơn vị tư vấn giám sát của Dự án Vệ sinh môi trường (DAVSMT) TPHCM thực hiện, tại nhiều vị trí đang tiến hành thi công của DAVSMT lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè, tiếng ồn vẫn ở mức cho phép trong khi chất lượng nước mặt đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Những cuộc khảo sát này nhằm có số liệu phục vụ chuyến kiểm tra của Ngân hàng Thế giới (WB) – đơn vị cấp vốn thực hiện dự án.

Theo kết luận của nhóm khảo sát do đơn vị tư vấn giám sát của Dự án Vệ sinh môi trường (DAVSMT) TPHCM thực hiện, tại nhiều vị trí đang tiến hành thi công của DAVSMT lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè, tiếng ồn vẫn ở mức cho phép trong khi chất lượng nước mặt đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Những cuộc khảo sát này nhằm có số liệu phục vụ chuyến kiểm tra của Ngân hàng Thế giới (WB) – đơn vị cấp vốn thực hiện dự án.

Có một loạt địa điểm được đoàn quan trắc môi trường do đơn vị tư vấn giám sát DAVSMT chủ trì, chủ động đưa vào danh sách những nơi cần phải lấy mẫu phục vụ khảo sát, nghiên cứu về chất lượng nước và kiểm tra tiếng ồn. Đó là kiểm tra chất lượng nước tại vàm kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Rạch Lá - bãi đổ bùn An Thới Đông, Rạch Chiểu - bãi đổ bùn Đa Phước. Trong khi tại trạm bơm và khu vực xung quanh trạm bơm được tập trung chủ yếu vào đo đạc tiếng ồn.

Điều người ta quan tâm nhất là với các hoạt động nạo vét kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và quá trình dài đổ bùn nạo vét đó tại các bãi chứa có làm suy giảm chất lượng nước quanh những khu vực hay không. Trong kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè lẫn ở Rạch Chiểu, kết quả quan trắc cho thấy các chỉ số pH, TSS và COD trong tất cả các mẫu kiểm tra đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-2008.

Chỉ riêng tại Rạch Lá, chỉ ổn định ở các thông số pH và TSS trong khi đa số các mẫu nước có mức COD cao hơn giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 08-2008. Thế nhưng sự vượt quá này lại bắt nguồn từ tình trạng nước trong khu vực là nước lợ do bị nhiễm mặn nặng. Chính sự nhiễm mặn nặng ấy đã làm tăng mức COD trong nước.

Những số liệu này chính là cơ sở để nhóm khảo sát đi đến kết luận: hoạt động nạo vét và đổ bùn nạo vét chưa làm suy giảm chất lượng nước mặt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của dự án.

Tại trạm bơm và khu vực xung quanh trạm bơm của dự án, kết quả quan trắc tiếng ồn cũng khá lạc quan. Tiếng ồn đã được theo dõi so sánh khi 10 máy bơm được mở cho hoạt động cùng lúc. Kết quả thu được là tiếng ồn đo được bên trong trạm bơm không vượt quá giới hạn tiếng ồn tối đa cho phép theo tiêu chuẩn vệ sinh nghề nghiệp quy định trong Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT.

Còn mức độ tiếng ồn trong khu dân cư ở phía sau trạm bơm khi tất cả 10 máy bơm tại trạm bơm đều hoạt động cũng đạt tiêu chuẩn Việt Nam về tiếng ồn TCVN 5949-1998 cho cả ban ngày lẫn ban đêm.

Tuy nhiên trong một số khoảng thời gian ngắn trong ngày, rải rác từ 6 - 18 giờ, có lúc tiếng ồn cũng vượt mức chuẩn cho phép, tuy không nhiều. Lý do khoảng thời gian quan trắc tiếng ồn bị vượt quá giới hạn cho phép đều trùng với khoảng thời gian mật độ giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh gần đó rất tấp nập, náo nhiệt khi có rất nhiều xe tải hạng nặng được phép lưu thông. Đường Nguyễn Hữu Cảnh nằm ngay ở phía trước trạm bơm.

Cuộc khảo sát quan trắc chất lượng nước mặt và tiếng ồn này được nhà thầu tư vấn DAVSMT TPHCM lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè thực hiện với tần suất khá dày, có vị trí quan trắc 1-2 lần/tháng, có vị trí 3 tháng/lần.

Thời điểm tiến hành quan trắc cũng đa dạng, khi thì lấy mẫu quan trắc lúc hạng mục nào đó đang thi công, khi thì thực hiện sau lúc nghiệm thu, và có khi lại đo đạc đúng giai đoạn vận hành thử cuối cùng và hơn nữa đoàn quan trắc còn yêu cầu phải cho vận hành hết công suất thiết bị rồi mới lấy mẫu.

Thiện Nhân

Tin cùng chuyên mục