Đám cưới nữ sinh lớp 8: Vi phạm pháp luật, sao làm ngơ?

Chưa đầy 15 tuổi, em Mai Thị Tư đã vội bỏ học để lấy chồng. Kết hôn tuổi vị thành niên tại xã Hải Ba (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) gây xôn xao dư luận địa phương từ nhiều ngày nay. Em Tư lập gia đình ở tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” khiến thầy cô, bạn bè, lối xóm vô cùng ngỡ ngàng.

Đám cưới trẻ em

Thật khó tin, xã Hải Ba chỉ cách huyện lỵ Hải Lăng khoảng 10km nhưng lại vừa xảy ra một vụ tảo hôn trái pháp luật gây xôn xao dư luận vào hôm 10-5. Cô dâu là em Mai Thị Tư, trú thôn Phương Lang (xã Hải Ba, huyện Hải Lăng), còn chú rể là Trần Quang Nhân (trú tại thôn Thâm Triều, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong). Em Tư chưa đầy 15 tuổi, còn Trần Quang Nhân đã 25 tuổi.

Đám cưới giữa Tư và Nhân diễn ra không kém phần long trọng, với sự hiện diện của hai bên gia đình. Gia đình cô dâu đã gửi thiệp mời đến nhiều người thân, họ hàng, lối xóm và thậm chí cả cán bộ xã Hải Ba. Thay vì phải ngăn chặn đám cưới, chính quyền xã Hải Ba đã làm ngơ và không hề lập biên bản xử lý ngay khi xảy ra vụ việc. Căn cứ sổ học bạ và giấy khai sinh, em Mai Thị Tư sinh ngày 30-7-1993, bắt đầu học lớp 6 tại Trường Hải Vĩnh kể từ năm học 2005- 2006.

Phía lãnh đạo, giáo viên và học sinh Trường THCS Hải Vĩnh cũng không thể ngờ rằng, một nữ sinh mới học lớp 8 lại vội vàng bỏ học để ở nhà lấy chồng. Năm nay, Tư là học sinh lớp 8C của Trường Hải Vĩnh.

Ông Mai Thanh Minh, Phó hiệu trưởng vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi đề cập về đám cưới của cô cựu học sinh có tuổi đời chưa tròn 15. Được biết, Tư bắt đầu nghỉ học từ cuối tháng 3-2008, với lý do gia đình có chuyện buồn, sau đó quay lại trường học thêm một vài buổi rồi chính thức nghỉ hẳn vào đầu tháng 4-2008. Nhà trường đã nhiều lần về tận gia đình vận động Tư quay lại lớp nhưng bất thành.

Lỡ mang thai?

Sau khi Tư nghỉ học, các cơ quan chức năng địa phương sớm nắm bắt được thông tin em gái chưa thành niên này chuẩn bị làm đám cưới. Vì vậy, ngày 16-4-2008, UBND xã, Hội Phụ nữ, Ủy ban Bảo vệ – Chăm sóc trẻ em xã Hải Ba đã làm việc với bố mẹ của Tư là ông Mai Đức Tuấn và bà Lê Thị Thúy, qua đó, yêu cầu gia đình không được tổ chức đám cưới cho Tư vì vi phạm pháp luật.

Đại diện gia đình đã ký vào biên bản đồng ý theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến ngày 10-5, Tư vẫn kết hôn. Lý do tổ chức đám cưới, theo ông Tuấn và bà Thúy, là do Tư phát triển thể hình quá sớm, hơn nữa đã lỡ mang thai với “người yêu”.

Theo bà Nguyễn Thị Tương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, tuy Tư mới 15 tuổi nhưng đã cao hơn 1,6m, cân nặng trên 50kg. Còn ông Nguyễn Quyết, Chủ tịch UBND xã, giải thích rằng, nếu chính quyền làm “căng” khi đám cưới đang tổ chức, sợ Tư “làm liều”, sẽ dẫn đến hậu quả thật khôn lường (?).

Theo lời khai của gia đình, em Tư đã mang thai trước lúc cưới. Nếu đây là sự thật, vụ tảo hôn còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vì em Tư vẫn còn ở tuổi vị thành niên. Đã đến lúc, các cơ quan chức năng của huyện Hải Lăng và tỉnh Quảng Trị cần sớm vào cuộc để làm rõ vụ việc, nhằm bảo vệ quyền trẻ em, chấn chỉnh những vi phạm pháp luật về hôn nhân - gia đình, xử lý nghiêm hành vi quan hệ với trẻ em của người đã thành niên.
 

- Theo Điều 148 (Bộ luật Hình sự): Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình .

- Người nào đã thành niên (người từ đủ 18 tuổi) mà giao cấu với trẻ em từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Các tình tiết tăng nặng (như làm nạn nhân có thai, phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người…), thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm (Điều 115 Bộ luật Hình sự). 

Nguyễn Quân
(Báo SGGP 12giờ)

Tin cùng chuyên mục