Theo thông báo của Công viên văn hóa Đầm Sen, kể từ đầu tháng 4-2008, giá vé mới cho việc tập thể dục buổi sáng như sau: vé tháng tăng lên gấp đôi 60.000 đồng, vé lẻ tăng gấp rưỡi 3.000 đồng cho mỗi lần vào. Lý do là giá cả tăng, tiền thuế đất tăng. Việc tăng giá áp vào đối tượng tập thể dục buổi sáng như trên đã không được dư luận đồng tình.
Đầm Sen là một trong những lá phổi xanh chỉ đếm trên đầu ngón tay nằm trong nội đô, đất đai rộng rãi theo quy hoạch lên đến 50ha, đặc biệt lại có hồ - chiếm tới 20%. Không khí trong lành của Đầm Sen là liều thuốc bổ không thể thiếu của những người già, tàn tật, cán bộ hưu trí... sinh sống xung quanh. Kể cả những người ở các quận lân cận cũng tìm đến, bởi vì khu thể dục thể thao Phú Thọ gần đó lại không có cây xanh.
Trong thành phố đầy ô nhiễm, việc có một không gian lý tưởng như Đầm Sen để tập thể dục buổi sáng nhằm bồi bổ sức khỏe, giảm bệnh tật, tăng hiệu suất làm việc. Tuy nhiên, việc áp giá mới sẽ có nhiều người có nguy cơ không giữ được thói quen vào Đầm Sen tập thể dục buổi sáng. Với giá vé tháng là 60 ngàn đồng/người, nếu làm phép nhân với gia đình có 3 người đi tập thể dục là 180 ngàn, cộng với tiền gửi xe 2.000 đồng mỗi lượt sẽ lên 300 ngàn đồng/người/tháng. Người có thu nhập khá, trung bình thì chẳng hề hấn gì nhưng đối với gia đình khó khăn khi bỏ ra khoản chi phí trên chắc chắn không khỏi cân nhắc!
Công viên là một trong những công trình phúc lợi xã hội, nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống mà chính quyền phải lo cho dân. Vì vậy, tăng cường mảng xanh đô thị luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm, thể hiện từ việc quy hoạch cải tạo nội đô cho đến cấp đất cho những khu dân cư mới. Do đó, công viên phải là nơi mà mọi người đều có quyền thụ hưởng. Vì vậy, Công viên văn hóa Đầm Sen lại bán vé tập thể dục buổi sáng, rồi tăng giá vé lên có hợp lý không trong khi công viên có làm dịch vụ là Thảo Cầm Viên thì không bán vé tập thể dục buổi sáng mà chỉ làm tấm thẻ ra vào.
Lương Thiện