Dán nhãn khí thải carbon - Nên hay không?

Theo Tổ chức người tiêu dùng châu Âu (ANEC), dán nhãn các sản phẩm tiêu dùng theo mức độ phát thải carbon không phải cách tiếp cận tốt nhất để chống nóng lên toàn cầu, vì các nhãn ghi mức phát thải nhiều nghĩa là làm tăng các tác động tiêu cực môi trường và khiến cho người tiêu dùng nghĩ sai lệch. Việc tập trung vào CO2 sẽ làm sao nhãng sự chú ý tới các vấn đề môi trường khác.

Nhiều chuyên gia tham dự Hội nghị về trao đổi mậu dịch quốc tế đến từ các nước châu Á, châu Âu, châu Đại dương, Mỹ Latinh và Mỹ vừa qua cũng cảnh báo rằng, yêu cầu dán nhãn khí thải carbon gây hiệu ứng nhà kính trên các sản phẩm và dịch vụ có thể gây hạn chế về thương mại quốc tế.

Nhãn khí thải carbon được coi là chỉ số về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong quá trình sản xuất, tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ. Áp dụng quy chế nhãn khí thải trong lĩnh vực này sẽ hạn chế các quá trình sản xuất và tiêu dùng không bền vững góp phần hạn chế sự nóng lên của Trái Đất. Song, đối với nhiều nước đang phát triển, đặc biệt là những nước xuất khẩu nguyên liệu thô, nhãn carbon là trở ngại tiềm tàng đối với buôn bán và cạnh tranh của các nước này và được xem là một trong những biện pháp bảo hộ mậu dịch. 

V.L.

Tin cùng chuyên mục