Đánh bạc vấn nạn của bóng đá Anh

Đánh bạc vấn nạn của bóng đá Anh

Thua 10.000 USD hay hơn nữa trong một vài giờ là chuyện khá thường tình với không ít cầu thủ có máu mê cờ bạc. Điều đáng ngại nhất là tình trạng này đã nhanh chóng trở nên phổ biến trong các cầu thủ ở Premier League bởi họ có quá nhiều tiền cũng như có nhiều thời gian. Họ có thể đánh bạc trên xe bus của đội bóng, trên những chuyến bay xa hoặc thời gian rảnh rỗi trong những trận đấu trên sân khách.

Đánh bạc vấn nạn của bóng đá Anh ảnh 1

Biếm họa Wayne Rooney.

Đặc điểm chung dễ thấy nhất là càng kiếm được nhiều tiền thì các canh bạc càng lớn. Theo báo chí Anh, thủ môn Roy Carroll của đội tuyển Bắc Ailen và West Ham từng “cháy” 50.000 bảng cho các đồng đội trong trò vui đỏ đen. Thua đậm, Carroll giải khuây bằng rượu chè trong các quán bar và kết quả phải nhập viện tại một bệnh viện tư nhân ở London để điều trị chứng nghiện rượu cũng như nghiện cờ bạc.

So với Carroll, chân sút hàng đầu của tuyển Anh và Newcastle Michael Owen đỡ hơn (chỉ ở khoản thua bạc). Trong vài năm qua, ngôi sao bóng đá Anh thừa nhận đã thua sơ sơ 40.000 bảng và rất mê casino cũng như đánh cá trong các ïcuộc đua ngựa.

Chính Owen đã giới thiệu Wayne Rooney làm quen với các tay trùm cá cược và chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, tiền đạo của Manchester United đã nướng không ít, trong đó khoản nợ lên tới 70.000 bảng Anh cho các trò đua ngựa, đua chó và cả các trận đấu!

Sau khi vụ việc vỡ lỡ, Rooney còn khai thêm anh là một phần trong nhóm chuyên bài bạc của tuyển Anh, trong đó bao gồm Owen, John Terry, Frank Lampard và Rio Ferdinand. Nhóm này thường xuyên đánh cá ở các trận đấu bóng đá nhưng dĩ nhiên, họ không bao giờ đụng tới các trận đấu của mình. Những thông tin mà Rooney bật mí đã dấy lên lo ngại về “cơn dịch” bài bạc đang lan rộng khắp làng bóng Anh, nhất là ngày càng nhiều cầu thủ ở Premier League dính vào.

Peter, Giám đốc điều hành của Hiệp hội từ thiện Sporting Chance, mô tả “cờ bạc là vấn nạn lớn nhất của bóng đá” và đáng ngại nhất là việc một số HLV và các quan chức CLB đã phớt lờ với lập luận đơn giản: đó cũng chỉ là một cách thư giãn! Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tiền đạo Teddy Sheringham lên tiếng: “Đó là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt với những cầu thủ trẻ.

So với trước đây, các cầu thủ trẻ ngày nay có nhiều tiền hơn và với thời gian rảnh rỗi, họ không biết tiêu khiển thế nào hợp lý và đánh bạc cũng là một cách giải quyết”. Mặc dù nói có vẻ “ngon” như vậy nhưng gần đây, Sheringham lại ký hợp đồng quảng cáo cho một casino trên mạng. Sheringham giải thích: “Tôi chơi poker một cách nghiêm túc và thường thắng.

Trong cuộc sống, thỉnh thoảng bạn cũng cần chút giải trí nào đó. Sau những giờ đánh golf hay môn thể thao nào đó, chơi bài trên mạng thỉnh thoảng cũng là cách tiêu khiển thú vị”. Thú vị? Có lẽ khi thua vài chục ngàn bảng trở lên, hẳn Sheringham sẽ chẳng thấy chút giải trí nào trong đó!

QUANG TRẦN

Tin cùng chuyên mục