Ghi chép từ chuyến đi thăm ĐBSCL của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

ĐBSCL sẽ là vùng kinh tế động lực của cả nước

ĐBSCL sẽ là vùng kinh tế động lực của cả nước

Như SGGP đã đưa tin, những ngày cuối năm 2004, Tổng Bí thư BCH TƯ ĐCSVN Nông Đức Mạnh đã đi thăm và làm việc với 5 tỉnh, TP Nam sông Hậu và bán đảo Cà Mau. Tổng Bí thư đã dành nhiều thời gian thăm hỏi các bà mẹ VNAH, các gia đình chính sách; làm việc với các cấp cơ sở; thị sát hoạt động kinh tế - xã hội của các địa phương. Trong các buổi làm việc, gặp gỡ thân mật, Tổng Bí thư luôn bày tỏ mong muốn ĐBSCL phát triển mạnh mẽ hơn nữa để trở thành vùng kinh tế động lực của cả nước.

  • Lòng dân quyện vào ý Đảng
ĐBSCL sẽ là vùng kinh tế động lực của cả nước ảnh 1

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với nhân dân Cà Mau. Ảnh: T.TRÌNH

Đã khá lâu, người dân ĐBSCL mới có dịp đón Tổng Bí thư về thăm, nên khi nghe các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về hoạt động của Tổng Bí thư ở vùng này, ai cũng vui mừng. Bác Hai On – cán bộ lão thành cách mạng ở TP Cần Thơ bộc bạch: “Lần này Tổng Bí thư về, chắc sẽ gợi mở nhiều vấn đề để TP này phát triển, tôi đoán chắc như thế”.

Sáng sớm ngày 22 -12, khi nghe tin Tổng Bí thư đến thăm quận Bình Thủy- TP Cần Thơ, bà con hồ hởi kéo đến chật cả hội trường Quận ủy. Tại các cuộc làm việc hay tiếp xúc người dân, Tổng Bí thư quan tâm nhiều đến đời sống của bà con: xóa đói giảm nghèo như thế nào, có đủ ăn không; có nước sạch để dùng không, sinh hoạt văn hóa, chính trị ở cơ sở ra sao? Thăm mẹ VNAH Nguyễn Thị Tư ở xã Hiệp Tùng (huyện Năm Căn – Cà Mau), đang ngồi trò chuyện với mẹ, bỗng như sực nhớ điều gì đó, Tổng Bí thư quay sang các đồng chí lãnh đạo địa phương, căn dặn: “Nhà mẹ ở sát mé sông quá, các đồng chí phải có phương án đề phòng sạt lở. Nếu có thể thì di dời nhà mẹ đến nơi an toàn hơn”.

Trong đoàn đi cùng, ai cũng bất ngờ với lời dặn dò này. Hôm ở quận Bình Thủy, Tổng Bí thư ngồi lắng nghe từng lời góp ý về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế … của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng và người dân. Tổng Bí thư cảm thấy rất vui khi người dân thể hiện tấm lòng nhiệt thành của mình với Đảng, với đất nước. Đồng chí cho biết, đó là những ý kiến rất quí báu, nếu không ở gần dân, không sát dân, quan liêu và xa rời nhân dân thì cán bộ không thể hiểu được tâm tư tình cảm người dân.

Về Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer và đồng bào người Hoa sinh sống, Tổng Bí thư đã dành nhiều thời gian đến xem bà con sản xuất, sinh hoạt, học hành. Thăm chùa Khmer Cù Lao (xã Hưng Hội huyện Châu Thới – Bạc Liêu) – nơi từng nuôi chứa nhiều cán bộ cách mạng. Từ sau ngày giải phóng đến nay, đời sống của đồng bào dân tộc ở đây đã khá hơn rất nhiều, không còn hộ nào đói ăn, hộ nào cũng có phương tiện nghe nhìn, trình độ dân trí được cải thiện và đường sá đi lại tốt hơn.

Tổng Bí thư đã rất phấn khởi khi nghe Hòa thượng Hữu Hinh – trụ trì chùa- phát biểu: “Trải qua nhiều biến cố lịch sử và chiến tranh, nhưng đồng bào Khmer và các vị chư tăng ở đây vẫn luôn đoàn kết trong 3 dân tộc anh em Khmer – Kinh – Hoa để chống lại thú dữ, chống giặc ngoại xâm. Có được ngày hôm nay, sư và chư tăng cùng đồng bào phật tử không quên công ơn của Đảng và Bác Hồ”. Tổng Bí thư cho đó là biểu tượng của tình đoàn kết và lưu ý Đảng bộ và chính quyền địa phương phải thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ từ con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, địa phương phải cử cán bộ học tiếng dân tộc thiểu số để gần gũi hơn với đồng bào.

Đồng chí nhấn mạnh: “Bác dạy đoàn kết là sức mạnh; chúng ta cần duy trì, củng cố và tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên các nguyên tắc tư tưởng của giai cấp công nhân. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, có uy tín với nhân dân, được nhân dân tin yêu; sao cho cán bộ phải bảo đảm duy trì được đoàn kết nội bộ Đảng, đồng thời bảo đảm sự đoàn kết nhất trí giữa Đảng với dân”. Lòng dân quyện vào ý Đảng là như thế.

  • Bộ Chính trị sẽ có nghị quyết riêng về ĐBSCL

Một thông tin luôn được Tổng Bí thư nhắc đi nhắc lại để chia sẻ với nhân dân ĐBSCL, đó là kinh tế đất nước năm 2004 đang trên đà tăng trưởng khá. Kết thúc năm 2004, tốc độ tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,6%. Trong 15 chỉ tiêu lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đặt ra, đến nay đã đạt và vượt 13 chỉ tiêu. Bên cạnh đó, các mặt văn hóa- xã hội đều phát triển, tình hình chính trị ổn định và an ninh quốc phòng được giữ vững. Về ngoại giao, trong năm vừa qua, chúng ta đạt được nhiều thắng lợi trên mặt trận này. Tổng Bí thư rất vui khi kể lại những lần gặp gỡ bạn bè quốc tế. Đồng chí nhận xét: “Thế và vận nước ngày càng lên. Trong thành công chung đó, đóng góp của ĐBSCL là rất lớn”.

Có thể nói, suốt một năm qua, ĐBSCL đã có bước thay da đổi thịt mạnh mẽ. Vùng đất giàu tiềm năng này ngày càng thể hiện được thế mạnh về kinh tế nông nghiệp và thủy sản. Tổng Bí thư vui mừng khi thấy sự chuyển động đáng mừng trong đời sống kinh tế- xã hội của từng địa phương. Tại Cà Mau, khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh chiếm 1/5 giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước, Tổng Bí thư đã thật sự bất ngờ; cũng giống như khi biết một tỉnh nghèo như Bạc Liêu, sau 7 năm chia tách, giờ đã là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất ĐBSCL, đồng chí hết sức phấn khởi.

ĐBSCL sẽ là vùng kinh tế động lực của cả nước ảnh 2
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ, thăm hỏi sư sãi chùa Cà Săng, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Đến mỗi địa phương, dù ít thời gian, nhưng Tổng Bí thư cố gắng tìm hiểu sâu sát và cặn kẽ từng vấn đề vướng mắc trong phát triển để góp ý với lãnh đạo địa phương, nhằm tìm ra giải pháp khắc phục. Khi làm việc với huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), Tổng Bí thư lưu ý huyện cần tiến hành quy hoạch sản xuất trên cơ sở tiềm năng kinh tế ven biển và du lịch. Theo đó, việc bố trí cây trồng, vật nuôi phải tính toán hợp lý, có hiệu quả, đảm bảo căn cơ lâu dài; chú trọng công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhất là khu vực Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Hay như khi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bạc Liêu, Tổng Bí thư đã lưu ý lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh cần sớm có biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển ở tỉnh nhà, như: thu nhập bình quân đầu người trong tỉnh tương đối khá, nhưng lại có sự chênh lệch khá lớn về thu nhập và mức sống giữa các vùng trong tỉnh; phong trào nuôi tôm rộ lên khiến diện tích nuôi tôm đã vượt quá kế hoạch gây mất cân đối trong tỷ lệ lúa-tôm, đồng thời gây ra một số vấn đề đáng lo ngại về môi trường.

Theo đồng chí, các ban-ngành chức năng và các cơ sở nuôi tôm trong tỉnh phải đầu tư nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ mới vào nghề nuôi tôm, sao cho nghề này phải vừa cho năng suất cao, vừa bảo đảm cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho các xí nghiệp chế biến.

ĐBSCL sẽ phát triển như thế nào, theo định hướng gì; Cần Thơ – TP trung tâm vùng ĐBSCL sẽ phát huy nội lực và thế mạnh đầu tàu ra sao, đó là điều khiến Tổng Bí thư thật sự trăn trở. Kinh tế nông nghiệp tăng trưởng vượt bậc, song, thị trường chưa ổn định, giá cả nông sản bấp bênh; kinh tế thủy sản phát triển mạnh nhưng chưa bền vững; công nghiệp mới hình thành và non yếu, chưa có trọng tâm.

Trở thành TP trực thuộc TƯ, TP Cần Thơ chưa phát huy được ưu thế của các viện, trường và trung tâm nghiên cứu khoa học, đồng thời việc xây dựng cơ sở hạ tầng để chuẩn bị cho bước đi mới chưa hoàn thiện. Tổng Bí thư cho biết: “Bộ Chính trị rất quan tâm đến vấn đề này, và sắp tới Bộ Chính trị sẽ có Nghị quyết riêng về ĐBSCL, xác định đây là vùng kinh tế động lực, trong đó, Cần Thơ là đầu tàu, vừa thúc đẩy, vừa kéo ĐBSCL tăng tốc”.

Chỉ vừa đúng một tuần lễ Tổng Bí thư về thăm ĐBSCL, thời gian ít ỏi nhưng tình nghĩa tràn đầy, thể hiện sự gắn bó keo sơn giữa Đảng với dân, giữa dân với Đảng. Chuyến đi của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gợi mở nhiều điều, tạo thêm niềm tin yêu của nhân dân vùng ĐBSCL với sự phát triển bền vững của đất nước.

TRẦN MINH TRƯỜNG

Tin cùng chuyên mục