Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” quyên góp hơn 2,3 tỷ đồng vào quỹ chống dịch

Hơn 15 nghệ sĩ tên tuổi tham gia đêm nhạc trực tuyến mang tên "Cảm ơn những điều phi thường" vào tối 15-8. Đêm nhạc đã quyên góp hơn 2,3 tỷ đồng vào Quỹ thiện nguyện phòng chống Covid-19. 
Những hình ảnh cảm động được trình chiếu trong Đêm nhạc "Cảm ơn những điều phi thường"

"Cảm ơn những điều phi thường" do Hội Nữ Doanh nhân TPHCM, Hội đồng Đội TPHCM, Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình phối hợp tổ chức, cùng sự đồng hành của các đối tác là gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Le Bros, GreenHat, I17, Zoom Media. Chương trình được thực hiện với mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến các y bác sĩ, quân nhân nơi tuyến đầu; đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm, khán giả ủng hộ đóng góp vào Quỹ thiện nguyện phòng chống Covid-19.

Hơn 15 nghệ sĩ tham gia chương trình như: nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, gia đình ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương, Nguyễn Phi Hùng, Đức Tuấn, Kyo York, Hà Lê, Minh Thư, Trịnh Nguyễn Hồng Minh, bé Ngọc Giàu, nghệ nhân tranh cát Trí Đức, đạo diễn Ngãi Võ… MC Liêu Hà Trinh và nhà báo Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm nhạc.

Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” quyên góp hơn 2,3 tỷ đồng vào quỹ chống dịch ảnh 3
Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” quyên góp hơn 2,3 tỷ đồng vào quỹ chống dịch ảnh 4 Hình ảnh những người nơi tuyến đầu qua bàn tay của nghệ nhân tranh cát Trí Đức

"Cảm ơn những điều phi thường" có 3 phần: Nơi tuyến đầu khốc liệt, Chung một tấm lòng - Cảm ơn những điều phi thường, Niềm tin chiến thắng. Mở đầu chương trình, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 Trịnh Nguyễn Hồng Minh đã thể hiện ca khúc “Khát vọng”, với mong muốn khơi dậy niềm lạc quan trong mỗi người.

Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” quyên góp hơn 2,3 tỷ đồng vào quỹ chống dịch ảnh 5 Giọng hát Việt nhí 2015 Trịnh Nguyễn Hồng Minh thể hiện ca khúc "Khát vọng"

Trong đêm nhạc, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn thể hiện lại ca khúc Quê hương - một sáng tác của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân. Đây là tác phẩm anh biểu diễn ở bệnh viện dã chiến cuối tháng 7 vừa qua khiến hàng triệu người dân rưng rưng.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thể hiện 3 ca khúc: Ba sẽ về (sáng tác Lâm Hữu Tặng), Bao la những trái tim hồng (sáng tác Nguyễn Phi Hùng) và Tôi có vài cuộc hẹn (sáng tác Nguyễn Bá Hùng). Đặc biệt, Ba sẽ về là bài hát với những ca từ cảm động viết dành tặng những bác sĩ tuyến đầu chống dịch, phải xa gia đình.  

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn
Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” quyên góp hơn 2,3 tỷ đồng vào quỹ chống dịch ảnh 7 Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng 

Gia đình nghệ sĩ Khắc Triệu - Cẩm Vân - Cece Trương thể hiện ca khúc Sài Gòn mùa thương (nhạc Quốc Vũ - thơ Huân Phước). Cùng hát về thành phố với tình yêu da diết, Đức Tuấn thể hiện Tình ca phố (sáng tác Quốc Bảo), Minh Thư biểu diễn ca khúc Tôi yêu (sáng tác Phương Uyên). Ca sĩ người Mỹ Kyo York thể hiện bài hát Sài Gòn đẹp lắm (sáng tác Y Vân) và Ghen Cô Vy (sáng tác Khắc Hưng) bằng phiên bản tiếng Anh.

Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” quyên góp hơn 2,3 tỷ đồng vào quỹ chống dịch ảnh 8 Gia đình nghệ sĩ Khắc Triệu - Cẩm Vân - Cece Trương
Ca sĩ Đức Tuấn
Ca sĩ Minh Thư
Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” quyên góp hơn 2,3 tỷ đồng vào quỹ chống dịch ảnh 11 Ca sĩ Kyo York 

Ca sĩ Hà Lê mang đến ca khúc Để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Cece Trương hát Việt Nam I love (sáng tác Tiến Nguyễn), giọng ca nhí Ngọc Giàu hát Sống như những đoá hoa (sáng tác Tạ Quang Thắng)các em thiếu nhi thể hiện ca khúc Em phòng chống corona (sáng tác Bùi Anh Tôn)...

MC Liêu Hà Trinh cũng kết nối qua sóng livestream với ca nhạc sĩ Đình Bảo - người sáng tác ca khúc Sống như tia nắng mặt trời được đông đảo khán giả đón nhận, yêu mến gần đây. Và khép lại đêm nhạc ý nghĩa, các nghệ sĩ góp giọng trong ca khúc Nối vòng tay lớn (sáng tác Trịnh Công Sơn).

Ca sĩ Hà Lê
Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” quyên góp hơn 2,3 tỷ đồng vào quỹ chống dịch ảnh 13  Giọng ca nhí Ngọc Giàu 
Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” quyên góp hơn 2,3 tỷ đồng vào quỹ chống dịch ảnh 14 Nhạc sĩ Đình Bảo kết nối đến chương trình
Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” quyên góp hơn 2,3 tỷ đồng vào quỹ chống dịch ảnh 15 Các nghệ sĩ trong MV "Sống như tia nắng mặt trời"

Theo ban tổ chức, đến 21 giờ 35 tối cùng ngày, tổng số tiền chương trình nhận được từ các mạnh thường quân, đơn vị tài trợ đóng góp thông qua tài khoản của Hội đồng Đội TPHCM, Hội Nữ Doanh nhân TPHCM và Quỹ công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình hơn 2,3 tỷ đồng, trong đó tổng số hiện kim nhận được 1.434.398.474 đồng, tổng số hiện vật trị giá 944.360.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục