
Sáng 12-7, Bộ GD-ĐT đã họp Hội đồng điểm sàn để công bố ngưỡng điểm xét tuyển vào ĐH-CĐ năm 2017. Theo đó, điểm sàn ĐH-CĐ năm 2017 là 15,5 cho tất cả các khối A, A1, B, C, D; điểm sàn chưa nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên. Sau khi bộ công bố điểm sàn, các trường đại học (ĐH) sẽ công bố điểm chuẩn vào trường.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, điểm sàn được xác định dựa trên 3 yếu tố.
Thứ nhất, bảo đảm chất lượng nguồn tuyển cho tất cả các trường đại học, đây là ưu tiên hàng đầu.
Thứ hai là bảo đảo nguồn tuyển cho các trường, nếu cao quá thì các trường tuyển sinh khó khăn.
Thứ ba là sự dịch chuyển thí sinh (TS) của các vùng miền, năm nào cũng có hệ số dôi dư nhưng vẫn thừa-thiếu nguồn tuyển ở các vùng miền. Điểm cao ở các địa phương thường dịch về đô thị lớn nên các địa phương thường thiếu nguồn tuyển.
Trên cơ sở đó, Hội đồng điểm sàn của Bộ GD-ĐT xác định điểm sàn 15,5 cho tất cả các khối. Đây là mức điểm sàn cao nhất trong 3 năm qua.
Bộ GD-ĐT cho biết, năm nay cả nước có 865.975 TS dự thi. Số TS đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển ĐH là 640.425. Tổng chỉ tiêu ĐH xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia là 332.496.
Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển cụ thể là: Khối A: 883.768 chỉ tiêu, chiếm 34,59%; Khối A1: 286.760 chỉ tiêu chiếm 11.22%; Khối B: 282.984 chỉ tiêu chiếm 11.08%; Khối C: 277.722 chỉ tiêu, chiếm 10.87%; Khối D1: 608.632 chỉ tiêu, chiếm 23,82%.
Về phổ điểm các khối thi đã tính điểm ưu tiên, Bộ GD-ĐT thống kê cụ thể như sau: Khối A (Toán, Lý, Hóa), điểm trung bình là 18,38; số TS có từ 15,5 điểm trở lên là 272.130. Tương tự khối A1 (Toán, Lý, Anh) điểm trung bình là 17,86, số TS có từ 15,5 điểm trở lên là 251.437; khối B (Toán, Hóa, Sinh) điểm trung bình là 17,72, số TS có từ 15,5 điểm trở lên là 254.008; khối C (Văn, Sử, Địa) điểm trung bình là 18,6, số TS có từ 15,5 điểm trở lên là 233.909; khối D (Toán, Văn, ngoại ngữ) điểm trung bình là 17,51 và số TS có từ 15,5 điểm trở lên là 403.404.
Bộ GD-ĐT đánh giá, điểm trung bình các khối thi sau khi có điểm ưu tiên không khác biệt nhiều. Khối D có số lượng thí sinh đạt trên điểm sàn cao do đây là 3 môn bắt buộc, hầu như tất cả thí sinh đều dự thi. Dù số lượng thí sinh khối D đạt trên sàn cao nhưng tổng số nguyện vọng xét tuyển vào khối D chỉ khoảng 24%, trong khi đó khối A có tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển chiếm gần 35%.
Số lượng thí sinh đạt từ 15,5 điểm trở lên chưa lọc thí sinh trùng, nghĩa là một thí sinh có thể có tên trong nhiều khối thi. Do đó nếu chỉ dựa vào phổ điểm để xác định số lượng thí sinh trên điểm sàn thì số lượng thí sinh ảo sẽ rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với các năm nào trước đây. Cần thiết phải lọc thí sinh trùng để đảm bảo con số tương đối sát thực tế về nguồn tuyển cho các trường trong năm nay.
Với việc lọc thí sinh trùng theo nguyện vọng 1 (NV1) trên điểm sàn thì Bộ GD-ĐT dựa vào phân tích dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh (trước khi điều chỉnh); chưa kể số thi sinh năng khiếu.
Cụ thể, điểm sàn 15,5 thì hệ số dư dôi là 1,39 (nếu điểm sàn 15 thì hệ số dư dôi là 1,45; điểm sàn 16 thì hệ số dư dôi là 1,33). Vì vậy phương án 15,5 điểm sàn được lựa chọn vì có tính thực tế hơn do NV1 là đúng với ngành/trường mà các em yêu thích nhất. Không phải tất cả thí sinh có NV1 trên sàn đều trúng tuyển do đăng ký vào ngành/trường có điểm chuẩn cao hơn kết quả thi.
Nhiều trường/ngành còn dư nhiều chỉ tiêu nhưng rất ít hay thậm chí không có thí sinh đăng ký xét tuyển NV1. Do đó dù tổng số thí sinh chỉ tính NV1 trên điểm sàn cao hơn chỉ tiêu, sát với thực tiễn hơn nhưng không phải trường nào cũng tuyển đủ chỉ tiêu.
Tại buổi họp báo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cũng cho biết về kết quả chạy phần mềm dự báo.
Theo đó, với hệ thống phần mềm xét tuyển/lọc ảo và cơ sở dữ liệu năm nay, Bộ GD-ĐT đã có thể tính toán, dự báo tổng thể tình hình xét tuyển đợt 1. Kết quả này sẽ có sự thay đổi sau khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.
“Tính toán dự báo cho thấy điểm sàn ít ảnh hưởng đến tỷ lệ tuyển sinh trong đợt 1. Nếu điểm sàn 18 điểm thì đợt 1 tuyển được 74% tổng chỉ tiêu; nếu điểm sàn 13 thì đợt 1 tuyển được 87% tổng chỉ tiêu”, ông Bùi Văn Ga cho biết.
Mặc dù TS được đăng ký với số nguyện vọng không giới hạn nhưng TS vẫn tập trung đăng ký vào một số ngành/trường yêu thích, không phân bố đều giữa các trường. Một số trường/ngành có số lượng TS đăng ký xét tuyển vượt rất xa chỉ tiêu cần tuyển, nhưng cũng có một số trường/ngành khác lại có số lượng TS đăng ký xét tuyển rất thấp so với chỉ tiêu. Các trường có thể tuyển sinh nhiều đợt trong năm theo đề án tuyển sinh đã công bố.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết thêm, với việc tăng thêm 0,5 điểm sàn so với các năm cũng không có khác biệt gì lớn. Đặc biệt, điểm sàn không có ý nghĩa đối với các trường tốp trên, chỉ có ý nghĩa đối với những trường xét tuyển bổ sung.
“Điểm thi năm nay cao hơn nên điểm sàn cao hơn một chút”, ông Ga khẳng định.