* Hồng Công kiểm tra sữa Nestle sản xuất tại Trung Quốc
Ngày 22-9, Bộ Y tế Trung Quốc cho biết tổng số trẻ em bị bệnh do uống sữa pha melamine đã lên đến gần 53.000 em, trong đó có gần 13.000 em nhập viện. Website của Bộ Y tế Trung Quốc cho biết đã có 12.892 trẻ nhập viện và 39.965 trẻ khác được điều trị ngoại trú đang dần hồi phục.
Ngoài 4 trẻ đã chết tại Trung Quốc lục địa do sữa độc của Tập đoàn Tam Lộc, đã có thêm một trẻ 3 tuổi chết tại đặc khu Hồng Công vào ngày 20-9 do sữa Yili (cũng của Trung Quốc).
Hồng Công cũng đang cho kiểm tra chất lượng sữa Nestle sản xuất tại Trung Quốc. Chính quyền Hồng Công cho biết họ đã phát hiện sữa chứa melamine trong nhãn hiệu Nestle’s Dairy Farm do một chi nhánh của tập đoàn này ở TP Thanh Đảo, Trung Quốc sản xuất. Trước đó, Nesle cho biết không có sản phẩm nào của họ chứa melamine.
Vụ bê bối sữa độc xảy ra cách đây 2 tuần cho tới nay đã trở thành cơn khủng hoảng do liên quan đến 22 công ty sữa lớn nhất của Trung Quốc. Các sản phẩm của họ đã bị thu hồi ở khắp các siêu thị của Trung Quốc, kể cả Hồng Công và Macau. Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Brunei và nhiều nước khác cũng đã cấm nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến sữa từ Trung Quốc.
Do sữa bò nhiễm độc, xu hướng của người tiêu dùng tại Trung Quốc hiện nay chuyển sang sữa đậu nành. Tập đoàn thực phẩm và nước giải khát, nhà sản xuất sữa đậu nành lớn nhất của Trung Quốc, cho biết dự kiến doanh số bán sữa đậu nành trong quý 4 tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lượng máy xay đậu nành bán ra cũng tăng hơn 30% kể từ trước khi có cuộc khủng hoảng.
H.Q. (Theo THX, AFP)